Sáng nay, ông Phan Phước Đồng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng (trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình)- học sinh lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu bị đuối nước chiều mùng 4 Tết.

{keywords}
Hiện trường vụ đuối nước

Theo ông Đồng, sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 em học sinh và đã bàn giao cho gia đình các nạn nhân.

Vụ đuối nước này khiến 6 học sinh tử vong, 1 đang điều trị tại bệnh viện.

Cũng trong sáng nay, bác sĩ Trần Tấn Dũng, Phó GĐ BV đa khoa Quảng Nam cho biết, sức khỏe em Nguyễn Hòa Ngọc Anh (SN 2004, trú xã Bình Định Bắc) tiên lượng xấu.

{keywords}
Thi thể 2 học sinh cuối cùng trong vụ đuối nước đã được tìm thấy trong sáng 10/2


Danh sách các học sinh tử vong gồm: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý (cùng trú xã Bình Định Nam); Mai Văn Công và Nguyễn Đức Hoàng (xã Bình Định Bắc).

{keywords}
Gia đình các nạn nhân trong vụ đuối nước tổ chức tang lễ

Trước đó,khoảng 15h chiều mùng 4 Tết (8/2), 8 em học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, rủ nhau xuống biển Bình Minh tắm.

Trong lúc tắm, sóng lớn ập đến khiến cả nhóm bị sóng cuốn trôi.

4 học sinh bị sóng biển nhấn chìm: Tuyệt vọng ấn ngực cứu người

4 học sinh bị sóng biển nhấn chìm: Tuyệt vọng ấn ngực cứu người

8 em học sinh ở Quảng Nam cùng rủ nhau xuống biển tắm, bất ngờ 4 em bị đuối nước tử vong, 2 người bị sóng đánh mất tích.

Lê Bằng