Ban chỉ huy PCTT-TKCN thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thống kê có tới 32 tàu, thuyền neo đậu ở các xã Xuân Thịnh, Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Yên bị sóng đánh chìm.

{keywords}
Nhà dân Phú Yên thiệt hại nặng sau bão số 5. Ảnh: T.T

Theo ông Tuấn, khi bão số 5 đổ bộ thì tàu thuyền của ngư dân vẫn “trụ” được,
nhưng khoảng 1h sáng nay gió và mưa lớn “quần” mạnh nên hàng chục tàu thuyền  bị đánh tan tành, chìm xuống biển.

Đây là các loại thuyền công suất nhỏ mà ngư dân dùng để đánh bắt gần bờ.

{keywords}
Chính quyền thị xã Sông Cầu cử lực lượng hỗ trợ người dân. Ảnh: T.T

"Trước mắt, chúng tôi động viên người dân trục vớt tàu thuyền, sau đó thống kê thiệt hại và có đơn đề nghị được hỗ trợ để xem xét. Nếu đủ điều kiện, người dân bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ theo quy định”, ông Tuấn nói.

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, bão số 5 quét qua Phú Yên
vào đêm qua làm ngôi 8 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 14 nhà thiệt hại từ 30-50%, 12 nhà thiệt hại dưới 30%, 40ha bị ngập, ngã đổ, sạt lở đất đá ở kênh mương, đập và công trình thủy lợi với khối lượng 1.020m3…

Nhiều khu vực mất điện, đến trưa nay vẫn chưa được khôi phục toàn bộ.

{keywords}
 

Bình Định cũng bị thiệt hại nặng, đặc biệt tại xã biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), sóng biển, gió bão mạnh đã quật ngã 14 căn nhà liền nhau, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh mất nhà cửa. Sóng cũng đánh tan hơn 700m kè chắn sóng tại đây.

XEM CLIP:

{keywords}
Nhà cửa tan hoang sau cơn bão số 5. Ảnh: Phúc Nhơn
{keywords}
Những cống bê tông trọng tải lớn kè chắn kiên cố bị sóng biển đánh tan nát. Ảnh: Phúc Nhơn
{keywords}
Nhiều ngôi nhà ở Bình Định tan hoang sau cơn bão số 5. Ảnh: Phúc Nhơn
{keywords}
Ảnh: Phúc Nhơn

Quảng Ngãi, mưa lớn và gió khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ la liệt, khoảng 200 ngôi nhà bị tốc mái.

{keywords}
Nhiều cây xanh ngã đổ ra đường gây ách tắc giao thông tại Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
{keywords}
200 ngôi nhà ở huyện Mộ Đức bị tốc mái. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
{keywords}
Nhiều cây cầu trên địa bàn huyện Sơn Hà bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt
{keywords}
Tàu chở hàng gần 5.000 tấn đang neo đậu tại cảng Dung Quất bị sóng lớn đánh trôi dạt trên biển

 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai cập nhật thông tin thiệt hại do bão số 5:

Một người mất tích và 14 người bị thương (QuảngNgãi). 179 nhà bị sập (Quảng Ngãi: 7; Bình Định: 144; Phú Yên: 28). 2.135 nhà bị hư hỏng, nhiều nhất ở Bình Định (1.120).

79 tàu, thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng (B.Định: 45; P.Yên: 34). Sạt lở 2000m kè biển, hư hỏng nặng 200m kè biển Nhơn Hải, tuyến đê Đông sạt mái hạ lưu 127m.

Nhiều địa phương thuộc QuảngNgãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện. 900.000 hộ bị mất điện (đã khôi phục 150.000 hộ).

 

1 người chết, 8 nhà bị sập hoàn toàn trong bão số 5 ở Phú Yên

1 người chết, 8 nhà bị sập hoàn toàn trong bão số 5 ở Phú Yên

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết ở địa phương này có 1 người chết do bị tai nạn giao thông trong đợt bão số 5.

Nhiên Ca - Phúc Nhơn - Lê Bằng - Diệu Thúy