Sáng nay, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP, giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP, nhiệm kỳ 5 năm.

{keywords}
Ông Trần Anh Tuấn (đứng giữa) được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho hay, nếu Viện nghiên cứu phát triển là cơ quan có những định hướng, nghiên cứu có tính chất dài hơi thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp toàn diện về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách của TP. Hai đơn vị này có điểm tương đồng và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Ông Lê Thanh Liêm tin tưởng ông Trần Anh Tuấn có thể phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, sở trường của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của TP.

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM hiện đã có 2 Phó giám đốc. Bà Lê Thị Huỳnh Mai là Phó giám đốc phụ trách.

Vào cuối năm 2018, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP được điều động về làm Bí thư quận ủy Gò Vấp.

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Giám đốc sở này được điều động về làm Phó chủ tịch UBND quận 8.

Theo quy định, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM có một Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Hiện TP đang làm quy trình để bổ sung nhân sự cho sở này.

Ông Trần Anh Tuấn năm nay 45 tuổi, quê ở tỉnh Long An. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế - tài chính, cử nhân chính trị.

'Chưa bao giờ TP.HCM thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay'

'Chưa bao giờ TP.HCM thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay'

 Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chia sẻ: "Chưa bao giờ TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay".

Quỳnh Như