Theo đơn vị này, đây là cơn bão mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, đơn vị đề nghị:

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn TP..

{keywords}
Dự báo hướng đi của siêu bão Goni. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Bộ Chỉ huy BĐBP TP khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm…

Bên cạnh đó, thường xuyên cung cấp tình hình tàu thuyền cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với BCH.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 31/10, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 128,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/h), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Hồ Giáp 

Siêu bão Goni diễn biến rất phức tạp khi vào Biển Đông

Siêu bão Goni diễn biến rất phức tạp khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (31/10), ở vùng biển phía Đông Philippines có một siêu bão (Goni) đang hoạt động.