- Một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với sức gió cấp 13, giật cấp 16-17.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, lúc 13h chiều nay (13/12), siêu bão có tên quốc tế là Melor  có vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 129,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420km về phía Đông.

{keywords}

Đường đi của siêu bão Melor. Ảnh: NCHMF

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16-17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến chiều mai, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió vùng tâm bão mạnh lên cấp lên 14-15 (tức là từ 150 đến 185 km một giờ), giật trên cấp 17.

Những giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, áp sát biển Đông nước ta với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Theo nhận định, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh; do xuất hiện vào cuối mùa nên hướng di chuyển có thể thay đổi thất thường.

T.Hạnh