- Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chiều nay (4/1), hàng vạn người từ các tỉnh bắt đầu trở lại Hà Nội và TPHCM, chuẩn bị những ngày làm việc mới sau kỳ nghỉ lễ. Do lượng người quá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông...  

Hình ảnh người dân từ các tỉnh dồn về Thủ đô Hà Nội chiều 4/1:

{keywords}

{keywords}

Lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội bắt đầu tăng từ đầu giờ chiều  4/1. (Ảnh: Minh Thái).

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords} Đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Thái).

 
{keywords}
Nhọc nhằn trở lại Hà Nội. (Ảnh: Minh Thái)
{keywords}

 

{keywords} 

Hành khách sau khi xuống xe tại Bến Giáp Bát đứng chờ người nhà bên ngoài. (Ảnh: Nhị Tiến).

 
{keywords}
Người đứng chờ người nhà ngoài bến Mỹ Đình khiến cho giao thông bị ùn ứ. (Ảnh: Minh Thái)

Trong khi đó trên các tuyến đường Pháp Vân, Giải Phóng - cửa ngõ phía Nam Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hướng vào trung tâm Thủ đô. Trên đường trên cao, từ 15g chiều các phương tiện đã di chuyển với vận tốc của người đi bộ, ùn ứ kéo dài gần 4km.

{keywords}
(Ảnh: P.T)

{keywords}
(Ảnh: P.T)

{keywords}
(Ảnh: P.T)

{keywords}
(Ảnh: P.T)

{keywords}
(Ảnh: P.T)

{keywords}
(Ảnh: P.T)

Tại TPHCM: Kể từ 12g trưa ngày 4/1, từ ngã ba Trung Lương (H. Châu Thành Tiền Giang) lượng xe máy trên quốc lộ 1A tăng đột biến. Người dân sau đợt nghỉ tết dương lịch đã quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc. Vì đây là những tuyến đường gần có cự ly xa nhất khoảng hơn 150km nên xe gắn máy trở thành phương tiện cơ động hơn. 

{keywords}
Trên quốc lộ 13, xe cộ rất đông nhưng di chuyển trật tự không gây ùn tắc.
Hầu hết xe hai bánh lưu thông tương đối trật tự. Không xảy ra tình trạng phóng nhanh vuợt ẩu vì trên xe hầu hết đều mang nhiều hành lý lỉnh kỉnh. Có nhưng người còn mang theo cả trẻ em trên xe.

Qua TP Tân An (Long An) lượng xe mỏng dần nhưng khi đến thị trấn Gò Đen, dòng xe bắt đầu dồn lại. Những tín hiệu có CSGT ở phía trước được các xe ngược chiều phát ra khiến cho dòng xe trở nên ''ngoan ngoãn'' hơn.

Nói chung, trên quốc lộ 1A từ miền Tây về TPHCM không xảy ra tinh trạng kẹt xe.

Tại cửa ngõ phía đông vào thành phố, lượng xe tăng nhiều nhưng vẫn giữ được trật tự. Nhờ vào các dự án cao tốc Dầu Giây - Long Thành, tuyến quốc lộ 1K cũng như liên tỉnh lộ 25B đã chia bớt lưu lượng xe vào thành phố trên quốc lộ 1A.  Trên quốc lộ 13, dù lượng xe khá đông nhưng di chuyển khá trật tự và không xảy ra ùn tắc.

{keywords}
Quốc lộ 1A gần khu du lịch Suối Tiên
{keywords}
Lượng xe máy tăng nhanh trên quốc lộ 1A từ miền Tây về TPHCM.
{keywords}
Đoạn qua thị trấn Gò Đen dòng xe bị ùn ứ đôi chút, nhưng vẫn di chuyển bình thường.   

M.Thái - N.Tiến- G.Văn -.P.Trần - T.Nghĩa - T.Kiệt