Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang hôm qua có thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký ông Lê Phước Toàn.

Theo thông báo, hôm 19/5, Bộ trưởng Tư pháp đã ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Phước Toàn, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, giữ chức vụ Cục trưởng Cục thi hành dân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh được cho nghỉ việc theo nguyện vọng.

Trước đó, clip “nóng” của ông Biên và một cô gái xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao.

UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang vào cuộc xác minh.

Qua đó, UB Kiểm tra xác định, ông Biên với vai trò là Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh nhưng thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống.

Mặc dù ông đã có vợ con nhưng nhất thời lại có quan hệ nam nữ bất chính và bị quay video phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Vi phạm của ông Biên là nghiêm trọng, có tính chất mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông công tác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của ông này.

UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Biên.

Ở diễn biến liên quan, Cơ quan CSĐT tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Chí Hiếu (quê Cà Mau) và Bùi Văn Phi (quê Hậu Giang) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 

Cục trưởng cục thi hành án dân sự Hậu Giang lộ clip ‘nóng’ bị cảnh cáo

Cục trưởng cục thi hành án dân sự Hậu Giang lộ clip ‘nóng’ bị cảnh cáo

Ông Nguyễn Đức Biên, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Hậu Giang lộ clip ‘nóng’ vừa bị kỷ luật cảnh cáo. 

T.Chí