- Đưa con 4 tuổi đến bệnh viện điều trị viêm amidan, đôi vợ chồng trẻ không nghĩ rằng 2 ngày sau phải đau đớn đưa xác con về lo hậu sự.

Sáng 26/9, gia đình anh V.V.A. và chị N. T. N. (trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, đã đưa con 4 tuổi V.T.N. (SN 2010) vừa tử vong tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương đóng tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam về nhà lo hậu sự.

Theo anh A., cách đây hơn 2 ngày vợ chồng anh đưa cháu N. đến bệnh viện Nhi Quảng Nam điều trị viêm amidan. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán cháu N. bị viêm amidan và cho uống thuốc.

{keywords}

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương, Tam Kỳ.

Tuy nhiên, thấy cháu N. bị viêm sốt cao nên gia đình sốt ruột và đưa cháu sang Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương để tiếp tục điều trị.

Tại đây, qua chẩn đoán, các y bác sĩ đã quyết định mổ cắt bỏ amidan cho cháu N.

Tuy nhiên, sau khi cắt amidan thì tình trạng sức khỏe cháu N. biến chuyển xấu nên gia đình chuyển cháu ra bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng cấp cứu. Cháu N. đã tử vong ngay sau đó nhưng gia đình chưa rõ nguyên nhân.

Liên lạc với công an huyện Phú Ninh sáng hôm nay (26/9) được biết vẫn chưa nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N. nên chưa vào cuộc điều tra.

Sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, hiện chưa nhận được đơn thư trình báo của gia đình cháu N. Tuy nhiên, qua tin báo, Sở Y tế Quảng Nam đã yêu cầu Bệnh viện Thái Bình Dương, Tam Kỳ gửi báo cáo.

"Sau khi nhận được báo cáo cụ thể chúng tôi sẽ thành lập Hội đồng khoa học để xem xét nguyên nhân tử vong" -ông Hai nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet ông Lê Quang Hồng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương cho biết, nguyên nhân cháu N. tử vong là do: "Khi cắt amidan xong cháu vừa hít vừa thở giống như mình vừa uống nước vừa ăn cơm nên bị sặc".

Điều đặc biệt, sau khi cháu N. tử vong đột ngột như vậy, nhưng gia đình không trình báo và khi P.V đến tìm hiểu thì gia đình cháu bé từ chối tiếp.

Ông Đoàn Thanh Vân - Phó trưởng thôn Dương Đàn cho biết: "Tôi nghe nói giữa gia đình cháu N. và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ đã có sự thỏa thuận, theo đó bệnh viện chịu hoàn toàn kinh phí lo cho đám tang cháu N. và hỗ trợ thêm cho gia đình cháu N. 100 triệu đồng".

Được biết Bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Bình Dương - Tam Kỳ chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 24/7.

Vũ Trung