Dòng xe đang lưu thông trên đường, bất ngờ một xe giảm tốc đột ngột. Tài xế xe phía sau không xử lý kịp đã đâm vào xe phía trước. Tài xế bị thương nặng kẹt cứng trong cabin.

Xem Video: 

Tai nạn xảy ra vào sáng 30/7 trên quốc lộ 22 đoạn ngang qua xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn, TPHCM). 

Theo nhiều người chứng kiến thuật lại, dòng xe trên quốc lộ đang lưu thông bình thường. Trên làn đường hướng Hóc Môn về An Sương, xe đầu kéo 57M-2271 chở theo container 40feet đang lưu thông với tốc độ nhanh bất ngờ giảm tốc. 

{keywords}
Húc thẳng vào thùng container

Từ phía sau, xe khách 29 chỗ 62LD 005.75 do tài xế Nguyễn Minh Chúc (34 tuổi, quê Long An) điều khiển không phản ứng kịp, vội lấy tay lái sang bên phải để tránh nhưng không thoát. Đầu xe khách đâm thẳng vào thùng container.

{keywords}
Đầu xe vỡ nát; tài xế kẹt cứng trong cabin phải nhờ người dân giải cứu, đưa đi bệnh viện     

Tại hiện trường đầu xe khách bẹp dúm. Tai xế Chúc kẹt cứng trong xe không thể thoát ra được đã lên tiếng cầu cứu. Bà con chung quanh đã hiệp lực tìm nhiều cách để đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết xe khách đang trên đường từ Đức Hòa (Long An) đến Gò Vấp đón công nhân về công ty Shillabags International làm việc. Sự cố xảy ra đã gây kẹt xe trên quốc lộ 22. Lực lượng CSGT Hóc Môn đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc và điều tiết giao thông.

{keywords}
Đầu kéo bị cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt

Trước đó, vào lúc 5h00 rạng cùng ngày xe đầu kéo 60N – 4603 chở container 40 feet, lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về ngã 4 Thủ Đức. Vừa qua khỏi trạm thu phí (P. Phước Long A, Q. 9), phía trước đầu xe xuất hiện khói bốc lên. Tài xế cho xe tấp vào lề cùng phụ xe đạp bung cửa, chạy xuống đường hô hoán nhờ người dân trợ giúp. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc lên quá nhanh chẳng mấy chốc đã bao trùm cả chiếc xe.

CSPCCC quận 9 đã huy động 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó để lại chiếc xe đầu kéo chỉ còn trơ khung sắt.

Trần Chánh Nghĩa

(Clip Tuấn Kiệt)