- Một nhóm người dân đi dọn thực bì để trồng keo cho một người dân tại huyện Hiệp Đức, Quảng Nam. Khi đang ngồi nghỉ dưới chân núi thì bất ngờ một mảng núi đổ sập vùi lấp làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Vụ tai nạn vùi chết người thương tâm xảy ra vào chiều tối hôm qua (16/10). Tuy nhiên, do trời tối và khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn, nên đến chiều nay (17/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới đưa được xác nạn nhân ra khỏi đống đất đá và đưa về nhà tổ chức mai táng.

{keywords}

Tìm kiếm nạn nhân do sạt lở núi vùi lấp

Điều tra ban đầu từ cơ quan công an huyện Hiệp Đức cho biết, vào ngày 16/10, ông Nguyễn Đình Xuân (SN 1964), Nguyễn Văn Thu (SN 1990), Nguyễn Văn Sang (SN 1991), Đoàn Văn Danh (SN 1994) và Võ Xuân Thiệt (SN 1991), cùng trú thôn 7 xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đi phát chồi keo thuê cho người dân tại xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức.

Đến khoảng 18 giờ ngày 16/10, trong lúc cả 5 người đang ngồi nghỉ tại khu vực khe Nước Giếng (thôn 6, xã Phước Trà) thì bất ngờ bị đất sụt xuống vùi lấp 3 người là Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn Sang.

Vụ tai nạn đã làm ông Nguyễn Đình Xuân, Nguyễn Văn Thu chết tại chỗ, Nguyễn Văn Sang bị thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hiệp Đức đã triển khai cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tìm kiếm xác nạn nhân.

Tuy nhiên, do trời tối, lượng đất đổ xuống khá nhiều nên cơ quan chức năng chỉ tìm được xác ông Nguyễn Đình Xuân và đưa Nguyễn Văn Sang đi cấp cứu.

Đến chiều hôm nay (17/10), xác nạn nhân Nguyễn Văn Thu mới được tìm thấy và bàn giao cho người nhà nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Trung