Ngày 15/11, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, mưa lớn khiến đất đá trên đèo Bà Nam qua xã Mỹ Thọ bị sạt lở, suýt chôn vùi ô tô khách biển số 47B - 016.84 đang lưu thông trên đường.

Hiện, địa phương đã tiến hành phong toả 2 đầu tuyến tỉnh lộ 639 (đoạn đèo Bà Nam), không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

{keywords}
Hiện trường núi sạt lở, đất đá trượt xuống đường đè lật ô tô khách

Trước đó, ô tô khách (24 chỗ) do tài xế Hồ Minh Quang (ngụ huyện Phù Mỹ) điều khiển đang chạy trên đường bỗng đất đá, cây cối trên đèo Bà Nam rơi ầm ầm xuống mặt đường.

Tình huống xảy ra bất ngờ, tiềm ẩn nguy hiểm nên tài xế lái xe lùi chậm về sau để né tránh. Xe lùi được một đoạn thì phía sau đất đá tiếp tục sạt lở chắn đường, nên không thể di chuyển được nữa.

“Hoảng quá, tôi nhanh chóng nhảy qua bên ghế phụ để đưa thêm 2 người trên xe ra ngoài. Cũng vừa lúc đó đất đá tràn xuống đè ngang xe...”, ông Quang kể lại khoảnh khắc thoát chết trong ngang tấc khi núi sạt lở.

Tại hiện trường, ô tô khách bị đất đá che lấp và lật nghiêng một bên. Ngoài điểm này, hiện đèo Bà Nam có khoảng 6 điểm sạt lở với khối lượng đất đá đổ xuống đường lên đến hàng chục mét khối.

Hiện nay, công tác thu dọn đất đá, khai thông đoạn đường chưa được khắc phục do mưa còn diễn ra.

Cận cảnh đoạn đường Phó Chủ nhiệm UBKT Đông Hoà gặp nạn tử vong

Cận cảnh đoạn đường Phó Chủ nhiệm UBKT Đông Hoà gặp nạn tử vong

Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hư hỏng nặng. Xuất hiện nhiều ổ gà, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mới đây, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa sụp ổ gà, tử vong.

Q.T