Sáng nay, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận với VietNamNet, trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Đây là khu vực đóng quân của Sư đoàn 337.

Một lãnh đạo khác tại huyện Hướng Hoá cho biết, lúc 3h sáng nay, tại khu vực nhà tập thể của Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4, địa điểm xã Hướng Phùng, Hướng Hoá) xảy ra vụ sạt lở núi, vùi lấp cả căn nhà.

Thông tin ban đầu, có 22 cán bộ chiến sỹ bị đất đá vùi lấp.

Xem CLIP tường thuật từ hiện trường:

 

18/10/2020 | 19:58

19h45

Thông tin mới nhất VietNamNet có được, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, Ban chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã quyết định tạm dừng cứu hộ trong đêm.

Ngày mai, ngoài lực lượng lượng cứu hộ đã có, Ban chỉ huy sẽ huy động thêm lực lượng công binh, chó nghiệp vụ vào hiện trường tham gia tìm kiếm.

Phía bên ngoài tuyến nhánh Tây đường mòn Hồ Chí Minh, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục triển khai các phần việc khơi thông tuyến đường...

{keywords}
 
Thu gọn
18/10/2020 | 18:06

17h50

Thông tin VietNamNet có được, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa thi thể thứ 13 ra khỏi hiện trường sạt lở.

Sau khi họp bàn phương án tiếp theo, có thể lực lượng cứu hộ sẽ quyết định tiếp tục tìm kiếm đến 23h đêm nay.

{keywords}
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam họp chỉ đạo ở hiện trường sạt lở
Thu gọn
18/10/2020 | 17:20

17h

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động phương tiện xử lý vị trí sạt lở cách hiện trường 2km. Xe múc và đá được vận chuyển vào để gia cố nền đất yếu.

Hiện tại khu vực sạt lở đang có mưa lớn. Việc khắc phục đang nỗ lực để các phương tiện cứu hộ sớm tiếp cận vào bên trong.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Thu gọn
18/10/2020 | 16:37

16h25

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

{keywords}
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam có mặt tại hiện trường
{keywords}
 
Thu gọn
18/10/2020 | 16:28

16h15

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 12

{keywords}
 

Tính đến 16h chiều 18/10, công tác tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lập ở Quảng Trị vẫn đang diễn ra khẩn trương. Lần lượt, thi thể của các đồng đội được khiêng ra khỏi đống đổ nát khiến ai cũng nhói lòng.

Xem chi tiết: Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Thu gọn
18/10/2020 | 15:47

15h10

Theo Chinhphu.vn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay đã lệnh 2 trực thăng sẵn sàng ở Đà Nẵng, chờ thới tiết tốt sẽ bay tiếp cận xã Hướng Phùng đang bị cô lập, thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Hiện trong hiện trường sạt lở có 323 người tham gia tìm kiếm nạn nhân, lực lượng cứu nạn sẽ bổ sung thêm công binh và phương tiện.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cắt cử người trên khu vực cao quan sát, đánh kẻng cảnh báo nếu phát hiện sạt lở; các lực lượng cứu hộ làm cả ca đêm để đưa nạn nhân ra sớm nhất.

Thu gọn
18/10/2020 | 15:01

14h50

Lực lượng cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do tại hiện trường xuất hiện mưa lớn, có nguy cơ sạt lở cao.

Để đảm bảo an toàn cho công tác tìm kiếm, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn yêu cầu mọi người giữ khoảng cách an toàn với hiện trường tìm kiếm hàng trăm mét.

{keywords}
Toàn cảnh hiện trường máy xúc tìm kiếm các cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp
{keywords}
Mưa lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Thành
Thu gọn
18/10/2020 | 14:44

14h35

Đã tìm thấy 11 thi thể cán bộ chiến sĩ trong đống đổ nát đưa ra ngoài.

{keywords}
 

 

{keywords}
Đưa thi thể thứ 11 ra ngoài hiện trường

 

 

 

Thu gọn
18/10/2020 | 14:28

14h15

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 10 tại nhà khu tập thể trong đoàn 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 bị núi lở vùi lấp.

Thu gọn
18/10/2020 | 14:02

13h40

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 9 ở hiện trường.

{keywords}
Thi thể thứ 9 được tìm thấy

 

{keywords}
 
{keywords}
 

 

Máy móc được huy động để tìm kiếm các nạn nhân.

{keywords}
Huy động máy móc tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Quang Thành
{keywords}
 

 

Cán bộ chiến sỹ tranh thủ ăn cơm hộp để vào hiện trường cứu nạn cứu hộ.

{keywords}
Ảnh: Quang Thành
{keywords}
Cán bộ chiến sỹ thay nhau ăn trưa, để lại tiếp tục vào hiện trường cứu nạn cứu hộ 
{keywords}
Ảnh: Quang Thành

 

Thu gọn
18/10/2020 | 13:31

13h20

Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 có mặt ở hiện trường cho biết, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích, vùi lấp do núi lở.

{keywords}
Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4

Núi lở, đất đá đổ xuống làm sập 4 gian nhà, vùi lấp 22 cán bộ chiến sỹ.

Hiện nay, trong số 4 khu nhà bị sạt, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm tại khu nhà thứ 2, nơi nghi có 4 cán bộ đang bị vùi lấp.

Một cán bộ tham gia cứu nạn cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sỹ biên phòng cùng với lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, huy động các phương tiện có trên địa bàn. Cụ thể đã huy động 6 máy múc đang đào bới đất tìm kiếm nạn nhân”.

Thu gọn
18/10/2020 | 13:11

13h

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể cán bộ, chiến sỹ từ trong đống đổ nát và đưa ra ngoài. 
Người thân của các nạn nhân có mặt ở gần hiện trường, nằm vật vã gào khóc gọi tên con.

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Quang Thành

 

 

Thu gọn
18/10/2020 | 13:01

12h10

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch sáng nay chủ trì phiên họp về công tác phòng, chống bão lũ và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

{keywords}
Hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Trị.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Tư lệnh Quân khu 4 quản lý, điều hành, chỉ huy lực lượng của Quân khu và các lực lượng phối thuộc trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, thống nhất một đầu mối chỉ huy.

XEM ĐẦY ĐỦ.

Bộ trưởng Quốc phòng: Toàn quân nhanh chóng rà soát hệ thống doanh trại

Bộ trưởng Quốc phòng: Toàn quân nhanh chóng rà soát hệ thống doanh trại

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng sáng nay đã chủ trì phiên họp về công tác phòng, chống bão lũ và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Thu gọn
18/10/2020 | 11:30

11h20

Tại hiện trường vụ sạt núi vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ đoàn 337, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy người thứ 4 gặp nạn trong tình trạng tử vong.

{keywords}
 

 

{keywords}

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng (ảnh ngoài cùng bên phải) họp Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tiền phương

Thông tin từ PV VietNamNet có mặt tại hiện trường cho hay, thời tiết khu vực xảy ra sự việc khô ráo. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn lại.

Cách hiện trường khoảng 3km, phương tiện, lực lượng chức năng tập trung rất đông. Các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ăn cơm trưa ven đường.

{keywords}
 
{keywords}
Các chiến sĩ và lực lượng chức năng tập trung cách hiện trường 3km để chờ tiếp cận hiện trường

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện công tác tiếp cận hiện trường rất khó khăn do núi lở, đường bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực để cố gắng thông đường, vào hiện trường cứu hộ vào đầu giờ chiều nay.

Xem clip đường dẫn vào hiện trường bị sạt lở:

 

 

 

Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ bị núi lở vùi lấp tại Quảng Trị

Danh sách 22 cán bộ, chiến sỹ bị núi lở vùi lấp tại Quảng Trị

Vụ lở núi tại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã vùi lấp căn nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) lúc 3h sáng nay, khiến 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp.

 

Thu gọn
18/10/2020 | 11:25

10h55

Theo thông tin phòng viên từ hiện trường, danh tính 3 thi thể vừa được tìm thấy ở Đoàn 337 gồm: Lê Cao Cường (nhân viên xăng dầu), Lê Hải Đức (phụ trách doanh trại), Lê Văn Quế (Chủ nhiệm hậu cần).

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm thấy các thi thể cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp 
{keywords}
Các thi thể cán bộ, chiến sĩ tìm thấy được đưa ra bên ngoài 


 

 

Thu gọn
18/10/2020 | 10:45

10h20

Thông tin mới nhất VietNamNet có được, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và đưa ra 3 người bị nạn, đã tử vong.

Một trong ba người tử vong vừa được tìm thấy có ông Lê Văn Quế, Chủ nhiệm hậu cần Đoàn kinh tế 337.

Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, trong khu nhà ăn tập thể Đoàn 337 có 27 người. Khi phát hiện sự việc, 5 người trong đoàn đã kịp chạy thoát ra ngoài, trong đó có 1 người bị thương nặng ở chân.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh do Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy đã vào hiện trường từ sớm để tham gia công tác cứu hộ.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tham gia cứu hộ còn có 4 cán bộ, huấn luyện viên và 2 chó nghiệp vụ thuộc Cụm cơ động 4 của Trường Trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng đóng ở La Lay, Quảng Trị.

Thu gọn
18/10/2020 | 10:36

10h

Công việc tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp vẫn đang được khẩn trương. Bùn non từ vụ sạt lở kinh hoàng khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
Bùn non từ vụ sạt lở khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn
{keywords}
 

XEM CLIP:

 

 

 

Thu gọn
18/10/2020 | 10:30

9h45

Tại lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sỹ hy sinh ở Trạm bảo vệ rừng 67 (TP.Huế), Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo tại cuộc họp về vụ việc sạt lở, vùi lấp 22 quân nhân tại Sư đoàn 337 - Hướng Hoá, Quảng Trị.

{keywords}
 

 

“Sẽ biến đau thương thành hành động, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm đồng chí, đồng đội”, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nói.

Trong thời gian tới, Quân khu 4 đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an để huy động lực lượng, tổ chức tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất.

 

Nghẹn ngào tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Nghẹn ngào tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

Hôm nay, lễ viếng, lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trên đường đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 diễn ra tại Nhà tang lễ bệnh viện Quân y tại TP Huế.

Thu gọn
18/10/2020 | 09:28

9h20

Trao đổi với PV. VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, sau khi nhận thông tin sự việc sạt lở tại Đoàn kinh tế 337, ông đã cùng đoàn công tác lập tức đi chuyển lên hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

 

Thu gọn
18/10/2020 | 09:11

8h40

Lực lượng quân sự tại chỗ và địa phương đã tiếp cận hiện trường vụ sập nhà tập thể ở Đoàn kinh tế 337 (địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá) để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

 

{keywords}
{keywords}
Sạt lở ở quả đồi phía sau trụ sở Đoàn 337 sáng nay

 

{keywords}
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng Có mặt chỉ đạo thông tuyến để tiếp cận hiện trường.

 

XEM TẠI ĐÂY:

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Hiện trường tìm kiếm cứu nạn 22 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Căn nhà ăn tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) ở Quảng Trị đã bị núi lở đè sập. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu nạn, tìm kiếm người nghi bị vùi lấp.

 

Thu gọn
18/10/2020 | 09:26

8h30

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND VN phát biểu trong lễ tang 13 cán bộ, chiến sĩ cho biết đoàn kinh tế 337 thuộc Quân khu 4 "do thời tiết xấu nên những người tham gia đào bới để tìm đồng đội phải lùi ra, tìm các biện pháp cứu hộ cứu nạn an toàn hơn".

{keywords}
Thượng tướng Phan Văn Giang thắp nén nhang tiễn biệt 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Đoàn Bắc

Lúc này, Quân khu 4 đồng thời làm lễ viếng, lễ truy điệu cho 13 liệt sĩ ở trạm kiểm lâm 67, vừa cùng tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm các công nhân mất tích tại nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3, và phải tiếp tục chỉ đạo để khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi tại Hướng Phùng.

Thượng tướng cho hay: "Tối qua, tôi đã lệnh cho tất cả các đơn vị đứng chân trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 tổ chức kiểm tra nhưng chưa xong thì lại xảy ra sự việc này".

Thu gọn
18/10/2020 | 09:02

8h

Theo Quân đội nhân dân điện tử, Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 nghẹn ngào xác nhận thông tin trên và cho biết, có 5 người may mắn được cứu ra ngoài, hiện vẫn còn 22 người nghi bị vùi lấp.

Được biết, trong số 22 người trên, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở

 

{keywords}
Đường Hồ Chí Minh ở nhánh Tây bị sạt lở nghiêm trọng
{keywords}
Lực lượng chức năng đang đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn 337

 

{keywords}
Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường vào xã Húc (Hướng Hoá, Quảng Trị).

 

{keywords}
Tuyến đường ở Hướng Hoá bị lũ cuốn tan.

Địa bàn xảy ra sự cố cách trung tâm thị trấn Khe Sanh hơn 40km. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đang bị sạt lở nghiêm trọng tại km số 12 và 15, các lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 2h sáng nay, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp.

 

Thu gọn
18/10/2020 | 09:05

7h30

Tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn, cùng ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia.

Ngoài ra tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ cứu hộ cứu nạn.

 

{keywords}
Cuộc họp khẩn cấp tại UBND tỉnh Quảng Trị vào 2h sáng để bàn phương án ứng phó


Duy Tuấn - Quang Thành - Lê Bằng - Thiện Lương - T.Thường - Hồ Giáp

TOÀN CẢNH: SẠT LỞ THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3.

Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3

Hình ảnh cuối cùng của 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3

Các cán bộ, chiến sĩ đang quây quần quanh bếp lửa, trao đổi, sưởi ấm, hơ khô áo. Câu nói cuối cùng của hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm".

 

 

Thu gọn