XEM CLIP

 

Đến sáng nay, hàng ngàn phương tiện lưu thông trên QL20 vẫn chôn chân tại chỗ do đèo Bảo Lộc bị sạt lở đất, chưa thể thông tuyến.

{keywords}
Điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Thông tin từ cơ quan chức năng, do mưa lớn kéo dài đã làm nhiều khối đất đá sạt xuống đèo Bảo Lộc, tại khu vực Km97 đến Km98 trên QL20.

Các phương tiện qua đây buộc phải dừng lại chờ thông đường. Một tai nạn đã xảy ra khi một khối đá sạt xuống đẩy 2 ô tô (45 chỗ và 7 chỗ) rơi xuống taluy âm.

 

{keywords}
Xe mắc kẹt trong đất đá lở. Ảnh: Báo Lâm Đồng

 

{keywords}
2 phương tiện bị đá sạt lở, đẩy xuống taluy âm

 

 

{keywords}
Cứu hộ xe tại điểm sạt lở. Ảnh: Báo Lâm Đồng

 

Rấy may, hành khách đi trên 2 xe chỉ bị thương nhẹ; 2 ô tô hư hỏng nặng.

Sạt lở đã khiến hàng ngàn phương tiện kẹt cứng trên QL20, kéo dài hàng chục km từ khuya hôm qua đến trưa nay.

{keywords}
 

 

 

{keywords}
Hàng ngàn phương tiện chôn chân trên QL20, kéo dài hàng chục km

Hiện lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang huy động nhiều phương tiện đến giải phóng điểm sát lở để thông tuyến.

Quốc lộ 217 Thanh Hóa sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Quốc lộ 217 Thanh Hóa sạt lở nghiêm trọng sau mưa lũ

Sau mưa lũ ảnh hưởng của cơn bão số 3, dọc quốc lộ 217,đoạn từ thị trấn Quan Sơn (Thanh Hóa) đến xã Na Mèo xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trùng Dương

(Nguồn clip: Báo Lâm Đồng)