Chủ tịch UBND xã Thành Hưng Nguyễn Thị Huế cho biết, vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con thương vong xảy ra vào 17h, ngày 14/6.

Thời điểm đó, trên địa bàn có giông lốc kèm theo mưa lớn. Chị Trần Thị Cúc (SN 1989, ở thôn Hoàng Thành) vừa đi làm đồng về chạy vào nhà tắm để thay đồ.

Thấy mẹ về, đứa con trai 3 tuổi cũng chạy theo vào. Khi hai mẹ con đi tới khu nhà bếp thì bức tường đổ sập xuống, đè lên người.

Dù được người thân phát hiện kịp thời đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong, còn chị Cúc bị thương nặng, dập nát 3 ngón tay.  

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do giông lốc to kèm theo mưa lớn khiến bức tường bị đổ sập.

Lê Dương

Sập tường 10 người chết nghi do giông lốc, giám đốc khí tượng lên tiếng

Sập tường 10 người chết nghi do giông lốc, giám đốc khí tượng lên tiếng

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện Trảng Bom không ghi nhận hiện tượng thời tiết giông lốc, mưa gió.