Chủ tịch UBND xã Châu Thành (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) Hà Đăng Ninh tối nay cho biết, khoảng 15h chiều, người dân nghe thấy tiếng động lớn tại mỏ quặng bỏ hoang ở xã Châu Hồng (giáp ranh xã Châu Thành). Khi mọi người chạy đến thì thấy đất đá vùi lấp 3 người dân đang khai thác mỏ.

{keywords}
Nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào ở huyện Quỳ Hợp năm nào cũng có người bỏ mạng vì khai thác mất an toàn lao động. Ảnh minh họa: Quốc Huy

Công an huyện Quỳ Hợp có mặt tại hiện trường, cùng người dân cứu hộ các nạn nhân.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy. Đó là anh Lương Văn Tuấn (SN 1977), vợ là Lương Thị Hảo (SN 1982) và chị Sầm Thị Hải (SN 1987), đều trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Theo ông Ninh, mỏ quặng đã hết hạn khai thác, bị đóng cửa từ lâu nhưng một số người vẫn đến tìm quặng thiếc.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, địa điểm sập mỏ được cấp phép cho doanh nghiệp Tuấn Hùng khai thác quặng thiếc mấy năm trước.

"Hơn 3 năm nay, mỏ đóng cửa, hàng ngày có nhiều người dân lén lút vào khai thác quặng" - nguồn tin cho hay

Chủ tịch UBND xã Châu Hồng Lương Văn Long cũng xã nhận, mỏ quặng thiếc này đóng cửa 3 năm nay.

Nguyên nhân vụ sập mỏ đang được điều tra, làm rõ.

Vỡ đập chứa chất thải quặng: Điều tra toàn diện

Vỡ đập chứa chất thải quặng: Điều tra toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đề nghị điều tra toàn diện hoạt động khai thác của Xí nghiệp để xảy ra sự cố vỡ đập chứa chất thải quặng.

Phạm Tâm - Quốc Huy