Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) Phan Văn Lân tối nay cho biết, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 1 người dân bị vùi lấp dưới giếng.

Khoảng 15h chiều nay, anh Phan Văn Dương (SN 1977, trú tại xóm Minh Đường, xã Thanh Tùng) cùng 2 người khác được thuê đến xóm 1, xã Thanh Hà đào lại giếng cũ.

Trong lúc đào, không may miệng giếng bị sập, khiến anh Dương bị đất đá vùi lấp, 2 người khác đứng trên miệng cũng bị rơi xuống.

{keywords}
 Hiện trường xảy ra vụ việc

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ huyện Thanh Chương sau đó có mặt tại hiện trường, cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm anh Dương

Đến 20h tối, nạn nhân Dương vẫn chưa được tìm thấy, 2 người còn lại được cứu thành công, chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, anh Dương có vợ và 2 con nhỏ, cháu đầu chỉ mới 5 tuổi, gia đình là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Sau vụ mùa, người này tranh thủ đi đào giếng thuê.

Sau 7 tiếng tìm kiếm, đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh Dương.

Nổ khí metan vùi lấp 5 công nhân, 2 người chết

Nổ khí metan vùi lấp 5 công nhân, 2 người chết

Sau tiếng nổ lớn, 5 công nhân đang làm việc dưới hầm lò than bị vùi lấp, trong đó 2 người tử vong tại chỗ.

Phạm Tâm - Quốc Huy