Khi công nhân đang thi công lao dầm cầu Suối Quanh, thuộc bản Tà Pán (xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), bất ngờ xảy ra tai nạn lao động khiến 4 người tử vong.

Trưa ngày 10/1, ông Đỗ Minh Việt, Chánh văn phòng UBND huyện Quan Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 4 người tử vong.

Vào khoảng 18h30’ ngày 9/1 trong lúc công nhân đang tiến hành thi công lao dầm cầu tại bản Tà Pán, xã Trung Sơn thì xảy ra sự việc sập giàn giáo thi công, nạn nhân bị thương được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Mai Châu (Hòa Bình), tuy nhiên đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên. Hiện UBND huyện cũng đang yêu cầu đơn vị thi công báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn.

{keywords}

Cầu Suối Quanh nơi xảy ra tai nạn

 

Được biết, cầu Suối Quanh dài 257,2m nằm trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, thuộc dự án đường nối các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, do Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư công trình là hơn 182 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 6/2010, do Công ty Cổ phần Đạt Phương trúng thầu thi công.

Tuy nhiên, do thiếu vốn nên từ tháng 6/2010 đến tháng 3/2015, nhà thầu mới thi công được 2 trụ chính. Theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2016, bảo đảm kế hoạch cho nhà máy thủy điện Trung Sơn tích nước dự kiến vào đầu tháng 4/2016.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Lê Dương