Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong.

{keywords}
Công trình đổ sập làm nhiều người thương vong

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 chiều nay tại công trình xây dựng của công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... ), thuộc KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên khi nhóm công nhân đang thi công một bức tường nằm trong công trình của công ty thì bất ngờ bức tường này bị đổ sập, vùi lấp hàng chục người bên dưới.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và các công nhân dùng phương tiện đào bới để cứu những nạn nhân bị chôn vùi.

Chiều cùng ngày, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết có 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại BV Trảng Bom.

Ngoài ra, có 17 người khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

{keywords}
Bức tường dài 100m bị đổ sập đè chết 10 người và nhiều người bị thương


Đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra tai nạn là bức tường cao khoảng 5m, dài 100m, toàn bộ bị sập nghiêng sang một bên. Xung quanh có nhiều giàn giáo, bê tông, sắt thép nằm ngổn ngang.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong

 

{keywords}

Nhiều người chết và bị thương được đưa đi

 

 

{keywords}

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn
{keywords}
 

Qua làm việc ban đầu, công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công để xây dựng nhà máy.

Sau khi tai nạn xảy ra, công ty CP Sonadezi Giang Điền (chủ đầu tư KCN Giang Điền) đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa người bị nạn đi bệnh viện, thông báo cho Ban quản lý các KCN và huyện Trảng Bom, đưa phương tiện đến hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.  

10 nạn nhân tử vong vụ sập công trình:

1/ Trương Thanh Tùng (SN 1984, quê Cần Thơ).
2/ Lý Văn Thu (SN 1971, quê Gia Lai).
3/ Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, quê Hậu Giang).
4/ Hồ Văn Hoa (SN 1969, Đồng Nai).
5/ Trần Văn Sáu (SN 1973, quê An Giang).
6/ Trần Xuân Anh (SN 1980, quê Hà Tĩnh).
7/ Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, quê Cà Mau).
8/ Nguyễn Văn Cường (SN 1964, quê Cà Mau).
9/ Phạm Minh Tâm (SN 1955, quê Đồng Nai).
10/ Dương Huỳnh Sinh Nhật 

 

 

 

Hiện trường 100m tường công trình đổ sập vùi 10 người chết

Hiện trường 100m tường công trình đổ sập vùi 10 người chết

Bức tường cao khoảng 5m, dài 100m tại công trình xây dựng trong KCN Giang Điền, Đồng Nai bị đổ sập khiến 10 người chết, nhiều người bị thương và vùi lấp.

Xuân An