- Do mâu thuẫn, trùm giang hồ chuyên cho vay nặng lãi chuẩn bị súng hoa cải sai đàn em “xử” đối phương. Khi súng nổ, đạn không trúng “mục tiêu” mà làm 2 cô gái gần đó bị thương.

Tại phiên xử ngày 26/10, TAND Cấp Cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã y án sơ thẩm tuyên phạt Uông Đình Phước (SN 1978, Đồng Nai) 8 năm tù, Trần Minh Quang (SN 1989, Bà Rịa - Vũng Tàu) 7 năm tù về các tội "cố ý gây thương tích" và "tàng trữ, sử dũng trái phép vũ khí quân dụng".

Cùng hầu tòa, Nguyễn Văn Đức (SN 1990, Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị tòa y án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích".

Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Uông Đình Phước tham gia khai thác và mua bán gỗ tại khu vực thuộc địa phận xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Quá trình ở đây, Phước quen và được một nhóm người thường xuyên đi săn bắn chim và gà rừng gửi một túi xách bên trong chứa 2 khẩu súng tự chế và một số viên đạn.

{keywords}
Các bị cáo sau phiên tòa.

Sau đó, Phước đem theo túi xách trên về cất giấu tại chuồng heo của gia đình ở phường 10, TP Vũng Tàu. Sau khi chuyển về Vũng Tàu một thời gian, Phước hành nghề cho vay trả góp hàng ngày. Quá trình đi thu tiền, Phước mâu thuẫn và từng bị nhóm thanh niên do Bùi Thế Anh (SN 1989) đánh.

Đêm 13/1/2014, trên đường đi thu tiền góp cùng với Đức và Quang, Phước nhìn thấy Thế Anh đang ngồi với nhóm thanh niên trước một tiệm game nên nảy sinh ý định trả thù.

Thực hiện ý định, Phước bảo Đức chở về nhà lấy 2 khẩu súng tự chế lắp đạn vào rồi chỉ Quang cách sử dụng. Sau đó, Phước nhờ Đức và Quang đi tìm Thế Anh bắn để dằn mặt.

Vốn không mâu thuẫn với Thế Anh nhưng vì nể “đàn anh” nên Đức và Quang đồng ý. Sau đó, Đức điều khiển xe gắn máy chở Quang mang theo súng quay lại chỗ nhóm Thế Anh. Tại đây, Đức điều khiển xe chạy chậm để Quang ngồi sau cầm súng bắn vào nhóm Thế Anh. Tuy nhiên, khi súng nổ, đạn không trúng “mục tiêu”, Thế Anh không bị gì mà 2 cô gái trong nhóm này bị thương tích lần lượt 10 và 12%.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

Mai Phượng