Trưa 1/9, ông Lê Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm văn bản đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt 9 thanh niên tụ tập ăn nhậu, bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh, vào chiều 30/8, nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường và phát hiện 9 thanh niên đang tụ tập ăn nhậu giữa trời mưa, trên khu đồi vắng.

Công an xã đã mời 9 thanh niên về trụ sở làm việc, lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định.

"Trước hành vi vi phạm của 9 người này, xã Hòa Khánh đã đề xuất thành phố xử phạt mỗi người vi phạm 15 triệu đồng, tổng cộng 135 triệu đồng", ông Lê Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh cho hay.

Được biết, tính đến sáng 1/9, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 1.085 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có 276 trường hợp xuất viện.

Để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, địa bàn TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Búk và một số địa phương đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 với nhiều biện pháp chặt chẽ.

Theo Dân Trí

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Thanh Hóa liên quan phòng chống dịch

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã ở Thanh Hóa liên quan phòng chống dịch

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Xuân Hồng để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.