- Biết bạn “chat” là người đồng tính, Lưu Phương Đông (20 tuổi, Long An) bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch rủ người này đến địa điểm hẹn bán dâm “vui vẻ”, sau đó giết người, cướp tài sản.

Ngày 1/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lưu Phương Đông (20 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ, Long An) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Cùng hầu tòa về hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Quốc Thái (22 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Trụ, Long An) bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân.

 Bị cáo Lưu Phương Đông (đi trước) cùng đồng phạm sau phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, Lưu Phương Đông và Nguyễn Quốc Thái là bạn bè cùng ngụ tại xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Đầu năm 2012, qua mạng Internet, Đông quen biết với anh T.C.T. là người đồng tính và thường xuyên liên lạc.

Tháng 4/2012, do không có tiền trả nợ vì bị tai nạn giao thông và để tiêu xài nên Đông bàn bạc với Nguyễn Quốc Thái tìm cách xiết cổ anh T. chiếm đoạt tài sản, Thái đồng ý.

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 27/4/2012, Đông điện thoại hẹn gặp anh T. tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để “vui vẻ”. Trên đường đi, Đông và Thái ghé tiệm tạp hóa mua một cuộn băng keo làm dụng cụ gây án.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, tại điểm hẹn Đông thỏa thuận sẽ “chiều chuộng” khách với giá 100.000 đồng/người và được người này đồng ý. Tuy nhiên, khi anh T. vừa “vui vẻ” với Đông xong định quay sang Thái thì bị cả hai xông vào dùng tay siết cổ dẫn đến tử vong.

Gây án xong, cả hai cướp nhẫn, dây chuyền vàng, điện thoại di động và xe máy hiệu Attila của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau đó, Đông đem bán chiếc nhẫn được 3 triệu đồng để chia nhau tiêu xài còn xe máy hiệu Attila, Đông đưa về nhà, nói dối là xe mua rẻ lại của bạn…

Ngày 2/5/2012, Lưu Phương Đông và Nguyễn Quốc Thái bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lưu Phương Đông mức án tử hình về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là án tử hình; tuyên phạt Nguyễn Quốc Thái mức án tù chung thân về tội “giết người”, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cho rằng mức án trên quá nặng, Đông và Thái cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt với cả hai bị cáo.

M.Phượng