Công an TP Biên Hòa sáng nay, cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé trai 7 tuổi tử vong khi rơi xuống cống nước trong công trình xây dựng.

{keywords}
Công trình nơi bé trai 7 tuổi bị rơi xuống nước tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 28/8 tại công trình xây dựng khu dân cư Bửu Long 3 (phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Nạn nhân là bé trai N.V. (7 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 28/8, bé V. cùng 2 bé khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3 để chơi.

Khi đang chơi ở khu vực này, bé V xuống miệng cống rộng khoảng 5 mét không có nắp đậy để rửa chân thì bị trượt chân, sau đó bị chìm xuống hố nước trong cống.

Thấy vậy, các bé khác hô hoán gọi nhóm công nhân đang thi công gần đó đến cứu bé V. Tuy nhiên, khi đưa được bé lên khỏi hố nước thì nạn nhân đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc là công trình đang thi công do Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt suốt đêm giữa vách tường

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt suốt đêm giữa vách tường

Sau một đêm bị mắc kẹt giữa 2 bức tường, ông Sơn (ở TP Vinh, Nghệ An) được phát hiện và giải cứu thành công.

Xuân An