Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, Nghệ An) Ngân Xuân Nhung trưa nay cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra việc một gia đình bị kẻ gian chặt phá cây keo.

Theo anh Phùng Văn Huệ (trú tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn), vào đêm 23/6, rẫy keo hơn 1 năm tuổi của gia đình anh trồng tại bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn bị kẻ gian phá hoại.

{keywords}
Anh Huệ đau xót trước việc vườn keo bị phá hoại

Trước đó, anh Huệ mua lưới thép B40 về rào nhưng liên tục bị kẻ gian cắt đứt. Các cây keo đang phát triển tốt đều bị chặt sát gốc.

“Họ dùng dao chặt một nửa gốc cây, chỉ cần một cơn gió mạnh là keo bị đổ, tước đôi ra rồi chết. Ước tính có khoảng 4.000 cây bị đốn hạ gây thiệt hại cho gia đình gần 100 triệu đồng”, anh Huệ đau xót.

{keywords}
Những cây keo 1 năm tuổi bị chặt ngang gốc

Từ khi trồng keo ở đây, gia đình anh Huệ không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm.

Công an xã Thạch Ngàn đang cùng Công an huyện Con Cuông điều tra, làm rõ sự việc.

Vợ chồng nông dân Hòa Bình kêu cứu vì vườn cam 7.000 gốc bị phá hoại

Vợ chồng nông dân Hòa Bình kêu cứu vì vườn cam 7.000 gốc bị phá hoại

 Vợ chồng ông Phạm Ngọc Thủy (SN 1972, xã Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình) kêu cứu vì vườn cam 17ha bị các đối tượng phá hoại nhiều lần, ngang nhiên giữa ban ngày.

Phạm Tâm