Liên quan tới việc trưởng phòng giáo dục thị xã Cửa Lò từ chối luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy phường, Thường vụ thị xã Cửa Lò đã có 'tối hậu thư' cho phép trong 15 ngày, vị trưởng phòng này phải tự 'tìm hướng đi thích hợp' hoặc có thể sẽ mất chức.

Chiều nay, trao đổi với Tiền Phong, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã họp buổi cuối cùng về việc điều chuyển ông Nguyễn Văn Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo sang làm Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò nhưng ông Tuân vẫn từ chối nhận nhiệm vụ.

{keywords}

Trụ sở phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò)

Theo ông Dũng, mặc dù đã bố trí rồi nhưng ông ấy cho rằng vị trí Bí thư phường không thích hợp và từ chối công việc mới.

“Ban thường vụ quyết định cho ông Tuân ngồi tại phòng giáo dục đúng 15 ngày để suy nghĩ, lựa chọn và đề đạt công việc phù hợp với mình. Sau đó mà đồng chí ấy không nói ra nữa thì chỉ có nước quay về làm chuyên viên phòng giáo dục”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Tuân cho biết: “Tôi chỉ nói ngắn gọn là không có nhu cầu muốn phát triển cao hơn mà chỉ muốn cống hiến cho ngành giáo dục với những công trình xây dựng đang dang dở. Tôi ngồi ở chức vụ Trưởng phòng Giáo dục chưa đầy 2 nhiệm kỳ, với bao dự định xây dựng một công trình đổi mới giáo dục – phát triển phẩm chất, năng lực người học. Và hơn hết, BTC điều tôi về vị trí mới tôi thấy không phù hợp nên không nhận, chấp nhận chờ quyết định về vị trí khác hoặc kỷ luật từ cấp trên”.

Trong khi đó, tân trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò Phùng Đức Nhân cho biết, sau khi nhận quyết định phân công từ ngày 27/11, ông sang phòng giáo dục nhận nhiệm vụ thì ông Tuân chưa thể bàn giao công việc khiến ông phải ngồi chung với phòng chuyên viên.

“Tôi không bàn luận về vị trí đến và đi, ban tổ chức giao nhiệm vụ tôi nhận và thực thi quyết định một cách tích cực và trách nhiệm. Chiều ngày 4/12, ngành giáo dục thị xã Cửa Lò có buổi họp đầu tiên với tư cách là Trưởng phòng giáo dục, tôi rất mừng là tất cả các thành viên ngành trong hội nghị đều nhất trí đồng thuận vị trí mới của tôi, không có bất cứ trường hợp nào, hay cá nhân nào phản đối việc đó”, ông Nhân nói.

“Tôi không bàn luận về việc ai nhận xét rằng tôi chưa có chuyên môn, chưa có rồi sẽ có. Ở đời không ai có thể khẳng định mình giỏi tất cả, cái gì chưa được mình sẽ học hỏi để làm cho được, tôi tôn trọng và tin tưởng rằng khi BTC lựa chọn và tôi hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất”, tân Trưởng phòng GD – ĐT TX Cửa Lò Phùng Đức Nhân cho biết thêm.

Theo Tiền Phong