Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá (huyện Đông Hưng, Thái Bình) Nguyễn Tiến Vững sáng nay xác nhận ở địa phương có 1 người phụ nữ bị điện giật tử vong.

Vào khoảng 15h hôm qua, bà Hoàng Thị Màu, SN 1969 ở thôn Hồng Phong đi bón phân cho lúa thì vướng phải bẫy điện.

{keywords}
Vị trí bà Màu tử vong do điện giật

Cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó ông Nguyễn Huy Thắng, người có thửa ruộng cạnh gia đình bà Màu đã kéo dây điện từ nhà ra đồng để bẫy chuột. 

Nói thêm về tình trạng dùng dây điện trần bẫy chuột, ông Hoàng Sơn, Tổ trưởng tổ Điện lực xã Nguyên Xá cho hay: Hiện nay lúa đang vào thì con gái nên chuột phá nhiều. Các gia đình gần cánh đồng đã tự ý kéo dây điện ra ruộng để giăng bẫy diệt chuột.

{keywords}
Nguồn điện được dẫn nối từ nhà ông Thắng ra ruộng lúa

"Đây là việc làm vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho chính bản thân họ và cộng đồng. Chúng tôi đã cảnh báo liên tục bằng hệ thống loa truyền thanh nhưng nhiều hộ vẫn lén  thực hiện”, ông Sơn thông tin.

Hoài Anh

Chống trộm, bẫy điện làm chết hàng xóm còn vứt xác phi tang

Chống trộm, bẫy điện làm chết hàng xóm còn vứt xác phi tang

Phát hiện người đàn ông chết cứng trong bẫy chuột do mình giăng ra. Hai cha con đã lên kế hoạch phi tang xuống sông, nhằm che giấu tội tội lỗi do mình gây ra.