- Sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và trục vớt nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 tại khu vực đảo Mắt, Nghệ An.

Trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết, trong 2 ngày 23 và 24/6 lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay Su 30-MK2 tại khu vực biển thuộc đảo Mắt.

{keywords}
Đặc công người nhái chuẩn bị lặn xuống vớt các mảnh vỡ của Su-30MK2. Ảnh: Thanh Niên

Trong 2 ngày, tại khu vực tìm máy bay Su-30MK2, tọa độ 18 độ 57 phút đến 19 độ 00 vĩ độ Bắc và 106 độ 03 phút đến 106 độ 04 phút kinh độ Đông, các tàu Hải quân mang số hiệu 883, 884, 886, 888, 721, 722 và 10 tàu của ngư dân do Hải quân chỉ huy, đã sử dụng các phương tiện đặc chủng phát hiện nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 như bánh lốp, mảnh vỡ, các thiết bị khác...

Ngay khi phát hiển vật thể nghi ngờ, Phân đội người nhái của Lữ đoàn 126 - Đặc công Hải quân đã lặn sâu xác định mảnh vỡ và đưa lên ở vị trí phía đông bắc Hòn Mắt, cách khoảng 5 hải lý.

{keywords}

{keywords}

Nhiều mảnh vỡ máy bay Su-30MK2 được tìm thấy. Ảnh: Thanh Niên

Đại tá Hiền cho biết thêm, hiện tại lực lượng tìm kiếm đang quần thảo khu vực xác định máy bay Su-30MK2 rơi để tiếp tục tìm kiếm và trục vớt các mảnh vỡ.

{keywords}

Các mảnh vỡ của bánh lốp máy bay Su30-MK2. Ảnh: Thanh Niên

Sáng 14/6, tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn khi thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Vị trí gặp nạn thuộc vùng biển phía đông Nghệ An, gần đảo Mắt (thị xã Cửa Lò), cách TP Vinh khoảng 40km. Đây là khu vực giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa, cách nơi máy bay xuất phát khoảng 200km. Một ngày sau, thiếu tá Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống.

Quá trình tìm kiếm phi công Trần Quang Khải, máy bay CASA-212 chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 44 hải lý. Thi thể phi công Trần Quang Khải được ngư dân Nghệ An tìm thấy hôm 17/6.

Văn Bình

Khoảnh khắc thấy phi công Cường chới với giữa biển

Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ biển, các thuyền viên trên tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ lập tức di chuyển theo hướng âm thanh.

Lời kể của phi công tiêm kích Su-30MK2

Việc đầu tiên tôi thông báo cho gia đình biết mình còn sống. Thứ hai là bảo với vợ gọi điện báo ngay đơn vị - anh Nguyễn Hữu Cường mừng tủi.

Vài nét về chiến đấu cơ Su-30

Sukhoi Su-30 (tên ký hiệu của NATO: Flanker-C) là máy bay chiến đấu đa năng được phát triển bởi Công ty hàng không Sukhoi của Nga và đưa vào hoạt động năm 1996.

Xem phi công Su-30, Casa 212 khổ luyện khắt khe

Để trở thành một sĩ quan phi công đủ khả năng vận hành những loại máy bay hiện đại, cần trải qua quá trình rèn luyện, khổ luyện khắt khe về mọi mặt.

Những cánh SU30MK2 - Vì bình yên Tổ quốc

Câu chuyện về đại tá Trần Quang Khải, người phi công tài ba cùng chiếc máy bay tiêm kích Su-30MK2 mang số hiệu 8585...được tái hiện qua những thước phim tư liệu cách đây tròn 1 năm trước.

Đại tá Trần Quang Khải đã để lại danh thơm Bộ đội Cụ Hồ

Lễ truy điệu phi công Đại tá Trần Quang Khải đã được tổ chức theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam tại Nghệ An sáng 20/6.