Tàu đổ bộ hải quân mang tên Côn Lôn Sơn đã tới và neo đậu ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

{keywords}

Tàu Côn Lôn Sơn neo ở Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Phoenix News

Tờ Tin tức Phượng Hoàng (Phoenix News, Hong Kong) hôm nay đưa tin, quân đội TQ đã thông báo về việc tàu đổ bộ hải quân nói trên đã tới và neo đậu ở Đá Chữ Thập, đưa một đoàn khoảng 50 nghệ sĩ ra đó phục vụ lực lượng đồn trú phi pháp trên bãi đá.

Côn Lôn Sơn là tàu tấn công đổ bộ Type 071, có khả năng mang theo một tiểu đoàn gồm 500-800 quân và 15-20 xe bọc thép lội nước. 

{keywords}

Christian Bedford, tác giả cuốn Sức mạnh Hải quân TQ thế kỷ 21 cho hay, loại tàu trên rất hữu dụng với Bắc Kinh trong bất kỳ hành động nào ở Biển Đông.

Tàu đổ bộ Type 071 có thể hợp thành với tàu khu trục thành một biên đội tác chiến đổ bộ. Nó có khả năng chở nhiều máy bay, có sân đỗ lớn cùng nhà chứa bố trí ở đuôi tàu đủ đáp ứng cho 4 trực thăng loại Z-8 hoặc Z-9 hoạt động.

{keywords}

Côn Lôn Sơn cũng là một trong hai tàu đổ bộ trực thăng mà TQ từng đưa ra khu vực đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN hồi tháng 5/2014.

{keywords}
Tàu Côn Lôn Sơn
Chuyến thăm diễn ra chỉ sau ít ngày TQ từ chối để tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis cập cảng Hong Kong. 

Thái An (Theo Phoenix News)