- Thông tin mới cập nhật trên ChinaNews, trang web của Bộ Quốc phòng TQ, TQ đã cử các tàu tìm kiếm cứu nạn đến hỗ trợ theo đề nghị của Bộ Quốc phòng VN.

TOÀN CẢNH 2 VỤ MÁY BAY RƠI: SU-30 và CASA-212

Cụ thể, Hải quân TQ ngày 17/6 đã cử 4 tàu tìm kiếm cứu nạn đến đường phân thuỷ vịnh Bắc Bộ, nhằm phối hợp với phía VN tham gia tìm kiếm ứng cứu vụ tai nạn rơi máy bay quân sự của VN. Hiện tại công việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

{keywords}

Tàu Nam Hải Cứu - 101. Ảnh: Cục cứu nạn Nam Hải, bộ Giao thông TQ

Trước đó, Thông tấn xã VN cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Bộ Quốc phòng VN, đêm 16/6, TQ đã cử tàu Nam Hải Cứu - 101 cơ động từ Nam Hải có mặt tại hiện trường, phía Đông đường phân định, đối diện với khu vực máy bay Casa - 212 gặp nạn vào lúc 5h sáng 17/6.

Tiếp đó, 7h ngày 17/6, hai tàu Hải cảnh số hiệu 46021 và 45102 của TQ đã có mặt tại khu vực nêu trên, để cùng sẵn sàng phối hợp với Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng VN tìm kiếm.

Đến 18h chiều nay giờ TQ, Bắc Kinh Vãn báo (tin chiều) xác nhận các tàu Nam Hải Cứu 101, hải cảnh 46021 và 45102 đã được cử đến hiện trường tham gia hợp tác cứu nạn theo đề nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Những tàu này chỉ nhận lệnh điều khiển của tàu SAR273, một trong hai tàu cứu nạn hàng hải của VN đang có mặt ở khu vực tìm kiếm.

C.Hoàng