- Dàn khí tài, súng bộ binh hiện đại hàng đầu thế giới quy tụ tại triển lãm an ninh ở Hà Nội, thu hút hàng nghìn người đến tham quan.

Sự phát triển của vũ khí chống tàu ngầm
Tổng bí thư thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ và tàu ngầm Kilo
Việt Nam nói về thông tin mua vũ khí Mỹ gần 100 triệu USD

XEM CLIP:

Triển lãm quốc tế về an ninh Homeland Security Expo 2018 lần thứ 3 vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng như: Mỹ, Nga, Ấn Độ, Pháp, Israel, Australia, Montenegro, Hàn Quốc, Nam Phi… cùng khu gian hàng của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Bộ Quốc phòng Israel.

Trong hai ngày (3 và 4/10), triển lãm giới thiệu những vũ khí, công nghệ hiện đại nhất như: Hệ thống giám sát phòng vệ, hệ thống thông tin chiến thuật, phương tiện bọc thép, hệ thống dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến, phương tiện không người lái, hệ thống giám sát và bảo vệ biên giới, súng quang học, phương tiện tuần tra xa bờ, xe tăng chiến đấu…

{keywords}
Bệ súng máy điều khiển từ xa Arrow 12, sử dụng súng máy M2 cỡ nòng 12,7 mm và camera ảnh nhiệt. Đây là vũ khí dành cho các loại xe thiết giáp hạng nhẹ và xuồng tuần tra

Nhiều máy móc, thiết bị, công nghệ An ninh - Quốc phòng của các đơn vị tham gia được vận hành trực tiếp để giới thiệu với khách tham quan.

{keywords}
Trọng tâm của triển lãm là vũ khí, trang bị cá nhân cho các lực lượng An ninh và Quân đội. Với hơn 80 gian hàng của các đơn vị trưng bày đến từ những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
{keywords}
Súng trường TM-M4A1 trang bị kính ngắm, nòng giảm thanh và đèn pin được tập đoàn Tara, Montenegro giới thiệu
{keywords}
 
{keywords}
Mô hình pháo tự hành Caesar của Pháp có thể bắn các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn của NATO, cả đạn có rocket hỗ trợ HE-FRAG. 2 phiên bản Caesar 8x8 và Caesar trên xe 6x6. Pháo tự hành Caesar 8x8 đặt trên xe tải chuyên dụng loại 8 bánh chủ động, ở triển lãm là xe T-815 do hãng Tatra sản xuất
{keywords}
 
{keywords}
Người xem triển lãm được tận mắt trên tay một mẫu súng trường tự động
{keywords}
Robot chạy trên mọi địa hình
{keywords}
 
{keywords}
Khách tham quan tìm hiểu về mẫu máy bay trực thăng mới của Ấn Độ tại triển lãm
{keywords}
Mô hình tàu ngầm trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh
{keywords}
 
{keywords}
Mô hình tàu hộ vệ hãng BrahMos của Ấn Độ
{keywords}
Nhiều khí tài như tên lửa diệt hạm và radar cảnh giới cũng xuất hiện tại triển lãm
{keywords}
Các mô hình xe bọc thép Katmerciler Hizir do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất
{keywords}
 
{keywords}
 Việt Nam có 2 gian trưng bày của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hàng chục sản phẩm công nghệ mới được quảng bá như máy kiểm tra giấy tờ tùy thân, súng bắn lưới, các mẫu súng tích hợp sử dụng nhiều loại đạn, máy kiểm tra nhanh ma túy
{keywords}
Đại diện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus mặc áo giáp và đeo trang bị tác chiến cá nhân, bên cạnh là đồ bảo hộ cứu hỏa

Sự kiện do Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an cùng công ty TNHH EIFEC và công ty Nexgen Exhibitions Pvt Ltd phối hợp tổ chức, đây là triển lãm duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực An ninh và Quốc phòng. 

Việt Nam tự sản xuất tên lửa

Việt Nam tự sản xuất tên lửa

Sau khi sản xuất thành công một số thiết bị cho tên lửa, Việt Nam đã tự sản xuất sát thủ diệt hạm Kh-35UE với sự trợ giúp của chuyên gia Nga.

Thông tin Nga giao tàu hộ vệ tên lửa cho Việt Nam

Thông tin Nga giao tàu hộ vệ tên lửa cho Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về việc Nga vận chuyển tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam.

Báo Ukraina: VN sẽ sản xuất 3.000 tên lửa chống hạm

Báo Ukraina: VN sẽ sản xuất 3.000 tên lửa chống hạm

Trang tin quốc phòng của Ukraina cho hay, với việc chuyển giao công nghệ của Nga, VN sẽ sản xuất khoảng 3.000 tên lửa chống hạm KCT-15.

Hải quân có thêm cặp tàu tên lửa tấn công hiện đại

Hải quân có thêm cặp tàu tên lửa tấn công hiện đại

Tàu M5 và M6 là loại tàu tên lửa tấn công nhanh đa năng, cơ động, hiện đại nhất thuộc lớp “Tia chớp” do Tổng công ty Ba Son đóng.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng duyệt binh hoành tráng

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng duyệt binh hoành tráng

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng đại diện cho lực lượng tàu Hải quân Việt Nam tham gia duyệt binh đã ghi dấu ấn về lần đầu tiên tham dự. 

MiG 21 - Cuộc xuất kích đầu tiên với tên lửa hồng ngoại

MiG 21 - Cuộc xuất kích đầu tiên với tên lửa hồng ngoại

Khi sở chỉ huy cho khẩu lệnh “Bình Minh”, quả tên lửa hồng ngoại “K-13” vọt ra khỏi cánh máy bay và bay về phía mục tiêu. Tôi báo cáo về sở chỉ huy: “Đã uống bia xong!”, mật khẩu có nghĩa là đã phóng tên lửa.

Trần Thường