Chiều ngày 14/7/2016, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đánh giá, 6 tháng qua, cơ quan kỹ thuật các cấp trong toàn quân đã duy trì tốt hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước. Việc triển khai các chương trình mục tiêu trọng điểm về công tác kỹ thuật đạt kết quả tốt, tích cực sản xuất phụ tùng, vật tư theo hướng tăng tỷ lệ nội địa hoá. Hiện nay, Tổng cục Kỹ thuật đang xây dựng và triển khai các chương trình cải tiến, tăng hạn sử dụng của vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng tăng tuổi thọ, tăng tầm bắn, uy lực sát thương, khả năng cơ động. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật; ngành kỹ thuật tập trung cải tiến, mua sắm và khai thác nhiều loại khí tài mới, công nghệ cao, Tổng cục Kỹ thuật sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng đề án thí điểm bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời trang bị của tàu ngầm Kilo 636 và máy bay Su-30MK2.

(Theo Quốc phòng Việt Nam)