Vừa cập bờ ít phút, phi công Nguyễn Hữu Cường đã tham gia họp cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn để tìm đồng đội Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2 mất tích.

Chiều nay, Thượng tá Phan Văn Xuân (Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Cường tạm thời nghỉ ngơi ở nhà điều dưỡng Quân khu 4 đóng tại đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò). Địa điểm này chỉ cách cảng Cửa Hội, nơi anh Cường được đưa vào bờ, vài km.

{keywords}

Phi công Trần Quang Khải sau một chuyến bay huấn luyện. Ảnh: Zing

"Trước mắt, phi công Cường đang tham gia cuộc họp chỉ đạo cùng với Ban chỉ huy để cùng họp bàn, tìm cách xác định địa điểm cụ thể chiếc Su-30 gặp nạn và tìm kiếm người đồng đội còn mất tích là phi công Trần Quang Khải", Thượng tá Xuân nói.

Theo Thượng tá Xuân, đến gần 16h, vẫn chưa có thông tin gì thêm về phi công Khải. Việc tìm kiếm cũng như lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn tập trung ở các điểm nghi máy bay rơi và phi công nhảy dù.

Tìm phi công Trần Quang Khải từ biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh

Theo Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Quân khu 4, lực lượng chức năng vẫn huy động phương tiện gồm máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn và nhiều tàu cá của ngư dân tích cực tìm kiếm.

Ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã đề nghị 5 địa phương ven biển Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tham gia.

Trên mỗi tàu cá, ngoài các ngư dân còn có bộ đội, biên phòng. Hiện, ngoài lực lượng của Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An cũng huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, biên phòng và 50 tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm phi công Khải.

"Các tàu cá được chia làm 3 khu vực, dàn hàng ngang tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh", ông Hồng nói.

{keywords}

Vị trí phát hiện phi công Nguyễn Hữu Cường (ảnh nhỏ) cách đảo Mắt gần 40 hải lý về phía đông bắc, ở vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An - Thanh Hóa (chấm đỏ). Ảnh: Dương Hòa/GoogleMaps.

Ban tìm kiếm cứu nạn Quân khu 4 và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An sau khi đưa phi công vào bờ an toàn cũng gặp gỡ, hỏi thăm và tặng quà ông Phạm Văn Lệ, người đã tìm thấy và cứu phi công Nguyễn Hữu Cường.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Lệ cho biết, sẽ sẵn sàng cùng với các thuyền viên khác trên tàu tiếp tục tìm kiếm phi công còn lại của máy bay Su-30Mk2 số hiệu 8585. Hiện ông Lệ đang có mặt tại nơi Sở chỉ huy quân khu 4 và Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An để cung cấp chính xác vị trí tìm thấy phi công Cường.

Trước đó, trong cuộc họp ở sở chỉ huy đặt tại Nghệ An sáng 15/6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn (Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN) yêu cầu các lực lượng tập trung, khẩn trương tìm kiếm phi công -Thượng tá Trần Quang Khải. Ông yêu cầu duy trì một máy bay liên tục bay tìm kiếm phi công Khải, chỉ đến khi có lệnh mới được dừng.

Theo lời kể của phi công Nguyễn Hữu Cường, khi chiếc Su-30 bay tới vùng biển Nghệ An thì gặp sự cố. "Lúc máy bay đang cách mục tiêu 15 km, bỗng nghe một tiếng nổ từ trong buồng lái. Hai anh em bung dù bay cách nhau khoảng 3 km", Thiếu tá Cường nói.

Phi công Cường cho biết thêm, anh cùng Thượng tá Trần Quang Khải còn kịp nhìn thấy nhau trước khi rơi xuống biển. Anh còn xác định được vị trí hai người rơi cách nhau chừng 6km.

Đến sáng sớm 15/5, sau gần một ngày lênh đênh trên biển, phi công Cường được tàu cá của ông Phạm Văn Lệ (Hà Tĩnh) cứu vớt, các vị trí chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất tích chừng 28 hải lý. Sau đó anh Cường được tàu biên phòng Hà Tĩnh tiếp cận, đưa vào cảng Cửa Hội (Nghệ An) đầu giờ chiều cùng ngày. Anh Cường tự nhận mình khá khỏe mạnh, chỉ bị xây xát và đau nhẹ.

Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích biến mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Hai phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích đều dày dạn kinh nghiệm, gồm thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923.

Su-30MK2 là phiên bản hiện đại của dòng máy bay chiến đấu đa năng Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã thực hiện 3 hợp đồng mua 32 chiến đấu cơ loại này.

(Theo Zing)