- Thiết bị dò tìm hộp đen tàu bay của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng không VN (Tổng công ty Quản lý bay VN) được đưa đến cảng Hải đội 2 chiều nay.

Liên quan đến việc máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện, chiều nay, Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở Chỉ huy tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Cửa Lò để họp bàn, triển khai phương án tìm kiếm.

{keywords}
Thiết bị dò tìm hộp đen

Thông tin từ Phó chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An Nguyễn Công Lực, đã phát hiện vệt dầu loang cách đảo Mắt khoảng 19km.

UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc máy bay SU-30MK2, huy động toàn bộ tàu cá của ngư dân ở 5 huyện vẹn biển với trên 4.400 tàu vào cuộc tìm kiếm.

Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), Hải đội 137 (Hải quân Vùng 1) đã vận chuyển lương thực phẩm và gần 2.000 lít nước lên tàu HQ211 để tiếp tế cho lực lượng tìm kiếm trên biển.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã báo cáo vụ việc đến Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai và Văn phòng UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các ban, ngành liên quan biết để phối hợp, chỉ đạo việc tìm kiếm.

Trong công điện gửi Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một số hình ảnh các lực lượng nỗ lực tìm kiếm máy bay bị nạn chiều nay:

{keywords}

Tiếp nước cho tàu Hải quân 211 cập cảng Hải đội 2, chuẩn bị ra vùng biển Nghệ An tìm kiếm máy bay

{keywords}

{keywords}

Thiết bị dò tìm hộp đen tàu bay của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng không VN được đưa đến cảng Hải đội 2, sẵn sàng tìm kiếm

{keywords}

Tàu HQ 211 cùng các cán bộ chiến sỹ hải quân, biên phòng, chuyên gia kỹ thuật lên đường tìm kiếm máy bay và 2 phi công

Quốc Huy - Văn Bình - Duy Tuấn