Đây là các cán bộ, chiến sỹ thuộc BĐBP tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên và Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tất cả cán bộ chiến sỹ tăng cường đều xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hải Phòng lên đường chi viện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho biên giới Tây Nam.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy BĐBP Nam Định điều động 60 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP Long An. 

BĐBP TP Hải Phòng điều động 70 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP An Giang.

Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình điều động 40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho BĐBP Long An.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi điều động cho 30 quân nhân tăng cường cho BĐBP Tây Ninh.

Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình điều động 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho BĐBP Tây Ninh.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu BĐBP, BĐBP đã duy trì nghiêm 1.613 tổ chốt/10.015 người (trong đó 7.548 cán bộ, chiến sĩ BĐBP) phối hợp các lực lượng chức năng, trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Thành Nam

Không thể vì một vài cá nhân mà gây hại cho cả xã hội

Không thể vì một vài cá nhân mà gây hại cho cả xã hội

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ban Chỉ đạo).