7 sĩ quan sẽ đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu cấp cao về huấn luyện tích hợp, sĩ quan tham mưu hậu cần, sĩ quan tham mưu quân lương, sĩ quan điều phối quân - dân sự và sĩ quan tham mưu tác chiến.

Trong số này, có 2 sĩ quan đã từng được triển khai tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, UNISFA (Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời tại Abyei) là phái bộ mới, lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng theo lời mời của Liên Hợp Quốc.

{keywords}
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho 7 sĩ quan.

Đây cũng là Phái bộ sắp tới Việt Nam sẽ triển khai đội Công binh, vì vậy 7 sĩ quan hoạt động cá nhân ngoài làm tốt nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc giao, còn phải xây dựng tốt mối quan hệ với Phái bộ, địa phương để hỗ trợ đội Công binh chuẩn bị triển khai.

"Nhận nhiệm vụ vào những ngày giáp Tết và Liên Hợp Quốc đã mua vé cho ba sĩ quan bay ngày 28 Tết nhưng tất cả đều sẵn sàng lên đường", Thiếu tướng Phụng nói.

Trong không khí chuẩn bị đón xuân, vui Tết cổ truyền, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận kết quả 10 sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ mới trở về và trao quyết định cho 7 sĩ quan lên đường.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan.

Trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm lên đường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng các sĩ quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Liên Hợp Quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.

"Chúng ta tự hào hình ảnh lá cờ, hình ảnh mũ nồi xanh, hình ảnh bộ đội cụ Hồ mang màu sắc của Gìn giữ hòa bình. Tại hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc, Thủ tướng đã phát biểu, ca ngợi và giao nhiệm tiếp tục mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động...

Đây thể hiện vai trò Việt Nam không những mở rộng quan hệ đa dạng hóa, đa phương hóa mà còn là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế", Thứ trưởng nhấn mạnh.

{keywords}
 
{keywords}
 

Ông nói, trước đây nhiều nước đã giúp Việt Nam giải phóng dân tộc, thì nay Việt Nam đã có thể tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được đánh giá cao. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng mong mỗi người lính giữ gìn truyền thống, kỷ luật của quân đội, dân tộc, chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Quốc phòng căn dặn, công tác ở xa đất nước, môi trường khó khăn, các sĩ quan phải phát huy tối đa đoàn kết tập thể, đoàn kết giữa các Phái bộ, với các lực lượng địa bàn, với nhân dân bản địa. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mỗi người phải đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không tham gia hoạt động giao tranh, tham chiến.

Trung tá Nguyễn Minh Phương, Tổ trưởng tổ công tác chuẩn bị triển khai tại phái bộ UNISFA cho biết: "Các cá nhân được lựa chọn triển khai tới phái bộ mới này đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc.

{keywords}
Trung tá Nguyễn Minh Phương

Trước khi lên đường, chúng tôi đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, được tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và gìn giữ hòa bình thông qua các khóa học trong và ngoài nước. Làm tốt công tác hậu phương gia đình, tạo tâm lý yên tâm".

Bảy sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ mới gồm:

Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương (trợ lý phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu cấp cao về Huấn luyện tích hợp (CoU7), kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.

Trung tá Lê Ngọc Minh (trợ lý phòng Tham mưu, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86, điều động tạm thời về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm Sĩ quan Quan sát viên quân sự (UNMO).

Trung tá Vũ Trọng Quỳnh (trợ lý phòng Sau Đại học, Học viện Hậu cần, điều động tạm thời về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm Sĩ quan Tham mưu điều phối quân - dân sự (CIMIC).

Thiếu tá Bùi Xuân Dương (trợ lý Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu cấp tác chiến (U3).

Thiếu tá Nguyễn Văn Thứ (trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu Hậu cần (U4).

Đại úy Lê Duy Hưng (trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự (UNMO).

Đại úy Nguyễn Thế Duy (trợ lý Phòng Công tác địa bàn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam), đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu quân lương (SO Ration 1).

Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương và thiếu tá Bùi Xuân Dương đã hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình một nhiệm kỳ tại Phái bộ Nam Sudan và Trung Phi.

 

 

Trần Thường

Lính mũ nồi xanh dựng cây nêu Việt Nam, đón Tết giữa đất trời châu Phi

Lính mũ nồi xanh dựng cây nêu Việt Nam, đón Tết giữa đất trời châu Phi

Trên đỉnh cao nhất của cây nêu có lá cờ Tổ quốc Việt Nam kiêu hãnh tung bay giữa nắng gió châu Phi, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của những người lính bộ đội cụ Hồ.