- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ thay mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của các ĐBQH vào tuần sau.

Trả lời báo chí bên lề QH hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn của các ĐBQH vào ngày 6/6 tới.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh TTXVN

Đây cũng là ngày cuối cùng của phiên chất vấn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ trả lời về các vấn đề chung liên quan tới công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đây là sẽ lần đầu tiên ông Vương Đình Huệ trả lời chất vấn trước QH với cương vị là Phó Thủ tướng. Trước đó, ông đã trả lời chất vấn QH khoá 13 vào cuối năm 2012 với tư cách là Bộ trưởng Tài chính.

Trước đó, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong phiên chất vấn kéo dài 3 ngày, từ 4-6/6, 4 Bộ trưởng: GTVT, TN&MT, GD-ĐT, LĐ-TB-XH sẽ đăng đàn. Ngoài ra, phiên chất vấn còn có sự chia lửa của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam và lãnh đạo 1 số bộ ngành liên quan.

Bốn nhóm vấn đề được chất vấn lần này gồm: Giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các thành phố lớn; Giải pháp xử lý triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông BOT; Công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm lưu vực sông; Chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông, công tác quản lý giáo dục mầm non; Thực trạng thị trường lao động, công tác quản lý xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm sau đào tạo.

Bộ trưởng nào sẽ đăng đàn trả lời chất vấn?

Bộ trưởng nào sẽ đăng đàn trả lời chất vấn?

Các bộ trưởng: Nguyễn Văn Thể, Trần Hồng Hà, Phùng Xuân Nhạ, Đào Ngọc Dung sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trong 3 ngày, từ 4-6/6.

Bộ trưởng GTVT: Đợi phiên chất vấn sẽ làm rõ tên ‘trạm thu giá’

Bộ trưởng GTVT: Đợi phiên chất vấn sẽ làm rõ tên ‘trạm thu giá’

Bộ trưởng GTVT cho biết, phiên chất vấn tới đây, ông sẽ đăng đàn làm rõ việc chuyển tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá” BOT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải gọi phí BOT thành giá

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải gọi phí BOT thành giá

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết theo nghị định của Chính phủ, xem BOT là 1 sản phẩm của DN nên họ tự định giá, còn phí là mang tính chất của Nhà nước.

QH khuyết 9 đại biểu: Tỉnh này có thể tiếp xúc cử tri tỉnh khác

QH khuyết 9 đại biểu: Tỉnh này có thể tiếp xúc cử tri tỉnh khác

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc QH khuyết đi 9 ĐB không ảnh hưởng đến hoạt động của QH vì ĐB tỉnh này có thể tiếp xúc cử tri tỉnh khác.

Những đại biểu nào đã rời khỏi ghế Quốc hội?

Những đại biểu nào đã rời khỏi ghế Quốc hội?

Qua nửa nhiệm kỳ, đến nay QH còn 487 đại biểu, khuyết đi 9 người so với 496 người trúng cử vào ĐBQH khoá 14.

Khai mạc kỳ họp QH: Lần đầu tiên chất vấn ‘hỏi nhanh đáp gọn’

Khai mạc kỳ họp QH: Lần đầu tiên chất vấn ‘hỏi nhanh đáp gọn’

Lần đầu tiên QH chất vấn theo cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”, ĐB hỏi không quá 1 phút, bộ trưởng trả lời không quá 3 phút mỗi câu.

Thu Hằng