XEM VIDEO:

Trong buổi sáng, các ĐBQH đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, ĐBQH đặt câu hỏi với Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà về lĩnh vực xây dựng, nhà ở xã hội. Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận được nhiều câu hỏi của ĐBQH về các vấn đề: công nghệ thông tin, quy hoạch báo chí, mạng xã hội, chính phủ điện tử, chính phủ số…

{keywords}
Nhiều vấn đề được các đại biểu chất vấn thành viên Chính phủ 

Ngoài ra, nhiều ĐBQH cũng quan tâm gửi câu hỏi đến Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ về: chi phí xây dựng chương trình SGK, đào tạo văn hóa tại các trung tâm đào tạo nghề…

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận hàng loạt câu hỏi về diện tích rừng, mưa lũ.

Các ĐBQH cũng đặt câu hỏi với Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao về nâng cao chất lượng thẩm phán cũng như công tác xét xử tội phạm môi trường…

Đáng chú ý, nhiều ĐBQH dành câu hỏi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về cơ sở pháp lý cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, kiểm soát dịch Covid-19.

Chiều nay, các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục trả lời chất vấn của các ĐBQH.

Bộ trưởng TT&TT: Việt Nam làm 5G không chậm

Bộ trưởng TT&TT: Việt Nam làm 5G không chậm

“Có tin rất vui là khi triển khai diện rộng 5G thì chúng ta sẽ có thiết bị 5G Việt Nam, và chắc chắn rằng chất lượng tốt, giá rẻ hơn, sẽ tiết kiệm chi phí cho các nhà mạng”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

VietNamNet