- ĐB Nguyễn Bắc Việt đề nghị luật phải khẳng định việc tham gia hoạt động rèn luyện thân thể là quyền của mỗi người. 

Thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục thể thao chiều nay, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Bắc Việt cho rằng, thể dục, thể thao quần chúng, rèn luyện thân thể là quyền của con người.

{keywords}
ĐB Nguyễn Bắc Việt

"Thực tế đang có vấn đề, như người dân tham gia thể thao thì được nhưng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt mà tham gia thì sẽ có ý kiến tại sao không lo làm việc lại đi thể dục, thể thao. Cần phải khẳng định quyền tham gia hoạt động rèn luyện thân thể là quyền của mỗi người. 

Nếu luật chưa thể hiện thì cần phải khẳng định để cho cán bộ lãnh đạo có đi đánh golf, đánh tennis thì yên tâm, bởi đây là quyền", ông Việt nói.

Theo ông Việt, trong luật đã khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các hoạt động thể dục, thể thao thì cần tạo điều kiện để mọi người tham gia. Cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ để có nơi, trang thiết bị để cán bộ, công chức, người lao động rèn luyện thân thể.

"Thực tế, nhiều nơi, cán bộ công chức không có chỗ để tham gia thể dục, thể thao như bóng bàn, bóng chuyền rồi tennis và đánh golf... Do đó, cần quan tâm để đầu tư, hỗ trợ", ông Việt nói.

Tranh cãi việc luật hóa đặt cược thể thao

Theo ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), cá cược thể thao là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến bất đồng. Tuy nhiên, đây là vấn đề phổ biến ở nhiều nước, ở nhiều môn khác nhau như bóng đá, chọi gà, đua ngựa, đua chó, và họ quản lý tốt, không có rối loạn xã hội. Ở Việt Nam, dù không cho phép nhưng nhiều nơi vẫn diễn ra hiện tượng cá cược thể thao.

Ông cho rằng, Quốc hội cần suy nghĩ và xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

“Cá cược thể thao có lẽ là một thú vui, nó có thể xấu đi, mang tính cờ bạc, ăn thua, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên rất cần được quản lý", ĐB nói.

{keywords}
ĐB Nguyễn Anh Trí

Ông cho hay, cờ bạc không được ủng hộ nhưng cần ủng hộ thú vui của người đời, nên đừng để nó bị xấu đi, bị biến tướng và bị bỏ rơi không quản lý. Hiện nay, dù có quy định không cho phép cá cược nhưng nhìn chung không hiệu quả. Mới đây, Chính phủ có nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm cá cược bóng đá quốc tế, nhưng nghị định không phải là luật.

"Lần này sửa luật đã ban hành năm 2006, và sau lần sửa này không biết bao lâu sau mới sửa lại. Vì vậy, đây là cơ hội để đưa đặt cược thể thao vào luật, như ý kiến của 19 thành viên Chính phủ đã đồng ý, nhưng chỉ giới hạn một số hoạt động thể thao có đủ điều kiện và giao cho Chính phủ quy định chi tiết", ông Trí nói.

Theo ĐB Trí, không nên gặp vấn đề khó thì bỏ qua hoặc cấm. Đừng để đặt cược thể thao trong luật thì cấm nhưng thực tế xảy ra lén lút hoặc thậm chí bùng nổ. Và đừng để thêm một lần cá cược thể thao lại dẫm chân tại chỗ.

ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam) cũng cho rằng cần nghiên cứu ngay và sớm đưa vào luật nội dung cá cược thể thao.

"Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, tuy nhiên dù chúng ta không quy định trong luật thì thực tiễn vẫn đã và đang diễn ra. Chúng ta để tràn lan như vậy hay chúng ta có hành lang pháp lý để quản lý? Theo tôi nên mạnh dạn quy định trong luật và có những quy định hết sức chặt chẽ", ông Bình nói.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang), hoạt động đặt cược, cá cược là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần có nghiên cứu chuyên đề, báo cáo đánh giá tác động, sau đó tổng kết. Từ lý do này, đại biểu đề nghị chưa nên đưa quy định vào sửa đổi lần này.

Giải trình thêm nội dung này, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cho hay, khi đất nước mở cửa hội nhập, nhiều loại hình thể thao đã du nhập vào nước ta. Hiện nay, nhiều quốc gia đã quy định đặt cược.

"Nước ta thí điểm đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tại nghị định 06 nhưng vì là vấn đề nhạy cảm, cần thận trọng, phù hợp với quản lý của nhà nước, nên ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các ĐBQH để tiếp tục hoàn thiện", Bộ trưởng Thiện nói.

Đề xuất luật hóa việc đặt cược thể thao

Đề xuất luật hóa việc đặt cược thể thao

Một số ý kiến cho rằng, đặt cược thể thao cần thiết phải được quy định trong dự thảo luật, nhưng chỉ giới hạn ở một số hoạt động thể thao có đủ điều kiện.

Phú Yên: Phá rừng phòng hộ làm sân golf, thi hoa hậu

Phú Yên: Phá rừng phòng hộ làm sân golf, thi hoa hậu

UBND tỉnh Phú Yên đã giao hàng trăm ha đất rừng phòng hộ ven biển cho công ty TNHH New City Việt Nam trồng cỏ và làm sân golf.

ĐBQH 'ông lớn' BOT: Nếu nghĩ đến cá nhân, tôi chỉ chơi golf

ĐBQH 'ông lớn' BOT: Nếu nghĩ đến cá nhân, tôi chỉ chơi golf

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Tasco Phạm Quang Dũng, một trong 2 đại biểu tự ứng cử chia sẻ việc lần đầu tiên trở thành "ông nghị".

Tỉnh nghèo xây 10 sân golf để đột phá (?!)

Tỉnh nghèo xây 10 sân golf để đột phá (?!)

“Nói tỉnh nghèo chơi trội là hoàn toàn không đúng và hiểu sai bản chất của vấn đề. Với một địa phương có điểm xuất phát thấp như Quảng Bình, không có những ý tưởng hay dự án mang tính đột phá thì rất khó phát triển”

Hương Quỳnh