- Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận xét, dự thảo luật Quản lý ngoại thương ôm đồm quá nhiều vấn đề không cần thiết, vô hình trung khoác thêm nhiều “tròng” quản lý mới cho doanh nghiệp.

Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Quản lý ngoại thương sáng nay, ĐB Vũ Tiến Lộc - Phòng Thương mại & công nghiệp VN (VCCI) cho rằng, dự luật này là điển hình của luật khung, luật ống.

Chủ tịch VCCI dẫn chứng, dự thảo luật "đẻ" thêm giấy phép tạm nhập tái xuất, giấy phép quá cảnh hay quy định quản lý kiểm tra chuyên ngành về xuất nhập khẩu hiện đang chiếm 70% thời gian thông quan. 

{keywords}
ĐB Vũ Tiến Lộc. Ảnh: VPQH

Trong khi phần lớn vướng mắc của hàng hóa xuất nhập khẩu hiện nay là ở khâu kiểm tra chuyên ngành, có mặt hàng đến 12 bộ có quyền và quy định danh mục hàng hoá riêng…

Ngoài ra ĐB Lộc còn lưu ý, dự thảo đẻ ra nhiều loại giấy phép mới mà không kèm bất cứ quy định nào về điều kiện để căn cứ cấp giấy phép, chỉ quy định duy nhất thẩm quyền cấp phép là không minh bạch.

“Mục tiêu của luật này tôi hiểu là hệ thống hóa quản lý chứ không phải gia tăng thêm tầng nấc quản lý”, ĐB Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Lo bộ máy phình to

ĐB Lê Anh Tuấn (Hà Tĩnh) đề nghị cần rà soát kỹ các nội dung trong dự thảo luật để các quy định tương thích với cam kết quốc tế mà VN đã gia nhập.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng lưu ý, khi hội nhập vẫn phải bảo hộ lợi ích quốc gia, sản xuất trong nước. 

"Không phải do chúng ta lỡ ký kết các cam kết thương mại mà mở toang thị trường, đưa các quy định về hạn chế hay cấm xuất nhập khẩu hàng hoá…", ĐB Nghĩa lưu ý.

Vì vậy ông Nghĩa đề nghị lập một Hội đồng quản lý ngoại thương thuộc Chính phủ, tương tự như cơ quan FDA (Mỹ), làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý những vấn đề về hoạt động ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hoá.

Về quy định lập thêm phòng xúc tiến thương mại của VN tại nước ngoài, nhiều ĐB tỏ ra lo ngại sẽ phình to thêm biên chế, và trùng lặp chức năng nhiệm vụ với cơ quan thương vụ ở nước ngoài đã có.

{keywords}
Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh giải trình trước QH. Ảnh: VPQH

Giải trình các ý kiến góp ý của ĐBQH, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến và làm rõ các nguyên tắc hạn chế, cấm xuất nhập khẩu hàng hoá theo hướng minh bạch, công khai, tránh tình trạng lạm dụng cơ chế quyền lực tập trung vào các cơ quan quản lý Nhà nước”, Bộ trưởng Tuấn Anh nói.

Giải đáp băn khoăn của nhiều ĐB về việc lập cơ quan cơ quan xúc tiến thương mại tại nước ngoài sẽ “đẻ” thêm bộ máy, phình to nhân sự, Bộ trưởng Công thương lý giải, với những địa bàn kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đem lại giá trị hàng tỷ USD nhưng lại chỉ có 1, 2 cán bộ tham tán thương mại sẽ không đủ nguồn lực.

Ông cũng cho biết, bộ phận này cũng bị hạn chế bởi quy định của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài...

“Dự luật đưa ra phương án đề xuất hướng tới xã hội hoá, tạo điều kiện cho các Hiệp hội, ngành nghề tham gia, chứ không đơn thuần xây dựng bộ máy mới”, Bộ trưởng Tuấn Anh khẳng định.

Thu Hằng - Thúy Hạnh