- Quốc hội khóa 14 sáng nay đã bỏ phiếu bầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

{keywords}

Ảnh: Hoàng Long

Nhân sự mới duy nhất trong danh sách nội các nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng NN&PTNT được giới thiệu làm Bộ trưởng.

Ông Cường được 428/488 ĐBQH có mặt tán thành (86,64%), 57 ĐB không tán thành.

Trong các phó thủ tướng, người có tỉ lệ tán thành cao nhất là ông Phạm Bình Minh, kiêm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 97,77%. 483/488 ĐBQH có mặt tán thành, 5 ĐB không tán thành.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được 476 ĐB tán thành (96,36%).

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam được 473 ĐB tán thành (95,75%).

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình được 469 ĐB tán thành (94,94%).

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng được 445 ĐB tán thành (90,08%).

Trong các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người có tỉ lệ tán thành cao nhất là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, được 482 ĐB tán thành (97,57%).

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch được 477 ĐB tán thành (96,56%).

Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm được 473 ĐB tán thành (95,75%).

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng được 468 ĐB tán thành (94,74%)

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh được 464 ĐB tán thành (93,93%).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng được 464 ĐB tán thành (93,93%).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được 462 ĐB tán thành (93,52%).

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được 458 ĐB tán thành (92,71%).

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh được 458 ĐB tán thánh (92,71%).

Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được 454 ĐB tán thành (91,90%).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng được 453 ĐB tán thành (91,70%).

Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng được 452 ĐB tán thành (91,50%).

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện được 452 ĐB tán thành (91,50%).

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa được 451 ĐB tán thành (91,30%).

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được 449 ĐB tán thành (90,89%)

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long được 448 ĐB tán thành (90,69%).

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà được 444 ĐB tán thành (89,88%).

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu được 439 ĐB tán thành (88,87%).

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà được 412 ĐB tán thành (83,40%).

Bộ trưởng Lao động Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung được 400 ĐB tán thành (80,97%).

Trong sáng nay, QH cũng bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách Phó chủ tịch và ủy viên HĐ Quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, được tất cả các ĐBQH có mặt đồng ý phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng,

Các ủy viên Hội đồng gồm: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chung Hoàng