Sáng 18/3, Đoàn Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Theo báo cáo của MTTQ Việt Nam, cả nước có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có 30 người, TP.HCM có 16 người.

Đến nay, tính cả số người tự ứng cử, tổng số người ứng cử là 1.161 người, đạt tỉ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu.

{keywords}
Hội nghị hiệp thương lần 2. Ảnh: Minh Đạt

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, đây là con số tổng hợp tới ngày 17/3, các địa phương vẫn chưa gửi hết báo cáo về mặt trận. Theo quy định, các địa phương phải tổ chức hiệp thương lần thứ 2 trước ngày 19/3.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV là 205 ứng viên.

Trong đó, khối các cơ quan Đảng giới thiệu 11 ứng viên gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Khối Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước có các ứng cử viên: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân.

Khối Chính phủ có 15 ứng viên, trong đó có ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng một số Bộ trưởng, Thứ trưởng một số bộ ngành. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh ứng cử khối Kiểm toán Nhà nước.

130 ứng viên thuộc khối Quốc hội, trong đó có Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thượng tướng Trần Quang Phương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường...

Khối TAND tối cao và VKSND tối cao có ứng viên là người đứng đầu 2 cơ quan này: Chánh án Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Lê Minh Trí.

Thu Hằng

17 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

17 Ủy viên Bộ Chính trị được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa mới

Trong 18 Ủy viên Bộ Chính trị, có 17 người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không ứng cử là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.