- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH.

Theo chương trình phiên họp 24 Ủy ban Thường vụ QH dự kiến diễn ra từ 14-16/5, Thường vụ QH sẽ xem xét công tác nhân sự.

{keywords}
Bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng. Ảnh: Phạm Hải

Trả lời VietNamNet chiều nay, Trưởng Ban Công tác Đại biểu (Cơ quan của UB Thường vụ QH) Trần Văn Tuý cho biết, bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH. Phiên họp UB Thường vụ QH tới đây sẽ xem xét việc bãi nhiệm hoặc cho thôi nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Mỹ Thanh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai. 

Vì bà thuộc diện cán bộ quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư nên việc này phải chờ ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ QH mới xem xét việc cho thôi hay bãi nhiệm bà Thanh.

Nếu bãi nhiệm, Thường vụ QH phải trình ra QH để bãi nhiệm, còn cho thôi nhiệm vụ ĐBQH thì Thường vụ QH sẽ ra quyết định.

Theo dự kiến chương trình phiên họp 24, ngày 15/5, ông Trần Văn Tuý sẽ trình bày tờ trình, sau đó Ủy ban Thường vụ QH sẽ thảo luận trước khi chủ toạ kết luận.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 4/5 vừa qua, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bà Thanh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và đề nghị Đảng đoàn QH chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm ĐBQH theo quy định của pháp luật.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

 

Tổng bí thư và quyết tâm làm trong sạch đội ngũ

Tổng bí thư và quyết tâm làm trong sạch đội ngũ

Tổng bí thư nhấn mạnh: Chống tham nhũng, nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm.

'Bố trí cán bộ không phải người địa phương sẽ kiểm soát quyền lực tốt hơn'

'Bố trí cán bộ không phải người địa phương sẽ kiểm soát quyền lực tốt hơn'

Theo Bộ trưởng GTVT, bố trí một cán bộ không phải là người địa phương sẽ kiểm soát được quyền lực tốt hơn.

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Xã hội đang sao nhỉ, con người tại sao lại vậy?

Con người ta không phải là “thánh”, không thể không nhiễm bụi trần, nhưng bụi trần nhiễm đến mức này thì quả là đáng lo ngại.

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

600 cán bộ cấp chiến lược gồm các ủy viên TƯ, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh...

Đánh bạc xuyên quốc gia: Sau ông Hóa, ông Vĩnh sẽ là ai?

Đánh bạc xuyên quốc gia: Sau ông Hóa, ông Vĩnh sẽ là ai?

Ai cũng có thể trở thành tội phạm nếu bản thân không chịu tu dưỡng. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người sau khi ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố.

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Cán bộ cấp chiến lược: Quy hoạch các chức danh từ Tổng bí thư

Sau hội nghị TƯ 7, Ban chấp hành TƯ sẽ tiến hành quy hoạch nhân sự khoá 13, trong đó có quy hoạch đối với tất cả chức danh từ Tổng bí thư.

Thu Hằng