Bộ Tư pháp vừa có thông cáo báo chí tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND”.

36 cá nhân đạt giải gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi, trong đó có 6 địa phương có số lượng người dự thi đông đảo nhất là Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh: Bắc Giang, Nghệ An, Ninh Bình, Lào Cai.

{keywords}
Lễ phát động cuộc thi vào chiều 31/3

Cuộc thi đã diễn ra từ 00h00 ngày 1/4 đến 24h ngày 30/4 đã có 3,8 triệu lượt truy cập vào website của cuộc thi, hơn 800 ngàn lượt dự thi của 643.688 người tham gia dự thi từ 63 tỉnh, thành.

Trong bối cảnh cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cuộc thi là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên khắp mọi miền đất nước tự học tập, tìm hiểu pháp luật.

Thu Hằng

Thi tìm hiểu về pháp luật bầu cử rinh ngay 20 triệu đồng

Thi tìm hiểu về pháp luật bầu cử rinh ngay 20 triệu đồng

Cuộc thi trực tuyến năm 2021 với tên gọi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND” có giải thưởng cao nhất 20 triệu đồng.