- Một lượng lớn người dân đổ về phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vui chơi nhân dịp 2/9 đã để lại nhiều hình ảnh chưa đẹp tại đây.

Do lượng người tập trung tại không gian đi bộ mới được thí điểm vào những ngày đầu tháng 9 quá đông, khiến taxi phục vụ không xuể.

Nhiều người phải chờ 30-45 phút mới gọi được một chiếc taxi. Nếu đi theo gia đình có số lượng đông, thời gian chờ đợi có thể sẽ phải kéo dài thêm do lượng taxi bảy chỗ rất khan hiếm.

{keywords}

Vì chờ đợi taxi quá lâu, gia đình này đã bồng bế cả con nhỏ đứng ra dưới vỉa hè phố Lương Văn Can để tiện bắt xe

{keywords}

Hai du khách nước ngoài này đang vội vã đuổi theo một chiếc taxi đã có khách ngồi trên xe.


{keywords}

Gia đình chị Liệu (Hà Đông, Hà Nội) sau gần một tiếng chờ đợi, mới đón được một chiếc taxi


{keywords}

Dài cổ ngóng taxi


{keywords}

Nhiều tài xế taxi chỉ đồng ý chở khách đi 5km trở lên


{keywords}

Ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai là nơi dễ bắt gặp nhiều người dân mệt mỏi vì phải chờ đợi taxi


{keywords}

Anh Cao Hiếu (Đống Đa, Hà Nội) tự đi gom rác đã quanh khu vực


{keywords}

Anh Hiếu nói: “Mình chỉ muốn góp một chút công sức để giúp lan tỏa thái độ tốt hơn tới người dân đến đây vui chơi mỗi cuối tuần"

{keywords}

Các bạn trẻ vô tư thể hiện tình cảm… trên đống rác

{keywords}

Rác vứt tràn lan ngay sát mặt hồ

{keywords}

Sau cuộc vui, rác gần như phủ kín cả đoạn đường Lê Thái Tổ đoạn gần nhà hàng Thủy Tạ. Giấy rác các loại vứt bừa bãi ngay bên cạnh… thùng rác

Xem video

Tiến Đạt