Đến sáng nay (29/1), Quảng Ninh có 13 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bệnh nhân 1553 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 12 bệnh nhân còn lại đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2.

Các đơn vị, chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã rà soát được 520 trường hợp F1, 1.637 trường hợp F2, 1.941 trường hợp F3, 1.632 trường hợp F4. Liên quan đến bệnh nhân 1553 có 431 trường hợp F1, 518 trường hợp F2 và 3 trường hợp F3.

Từ đêm qua, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Do số lượng người tới quá đông, đội ngũ y tế phải thức xuyên đêm để làm việc. Người dân được hướng dẫn xếp hàng, ngồi cách xa nhau.

Mẫu sau khi lấy được sẽ có đội ngũ y tế đưa ngay về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh để xét nghiệm.

{keywords}
Người dân xếp hàng để chờ lấy mẫu xét nghiệm trong đêm tại TP Uông Bí
{keywords}
{keywords}
Người dân di chuyển ban đêm sẽ phải khai báo y tế

 

{keywords}
Xuyên đêm trực chốt để ngăn lây lan dịch Covid-19
{keywords}
 Lều dã chiến được dựng để ứng phó với tình huống xấu

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, hiện tại đã có 746 ca được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 521 ca có kết quả âm tính, 212 mẫu đang chờ xét nghiệm.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, gần biên giới, các chốt kiểm soát hoạt động xuyên đêm để canh và hỗ trợ người dân khai báo y tế. 

Lịch trình di chuyển của ca Covid-19 mới ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lịch trình di chuyển của ca Covid-19 mới ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bệnh nhân 1581 từng đi chợ, đưa cháu tới trường học, đi trung tâm thương mại và mua thuốc tại nhà thuốc.

Phạm Công