Sau 2 ngày mưa lớn, các khu vực Cẩm Phả, Đông Triều, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét.

{keywords}
Chiều 26/7, sau hai ngày mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại các huyện Đông Triều, Cẩm Phả, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu trong nước.

{keywords}Một tuyến đường bị ngập nặng ở Quảng Ninh.

{keywords}Hình ảnh tại Cửa Ông, TP Cẩm Phả. 

{keywords}
Nhiều tuyến phố ở TP Hạ Long cũng ngập sâu trong nước. Người dân phải dắt bộ do xe chết máy. Khi ôtô di chuyển qua tạo thành sóng nước đánh vào nhà dân.


{keywords}
Theo báo Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, dựng biển báo, rào chắn cấm người dân đi qua các đập tràn, sông, suối, những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao. Đồng thời, kiểm tra rà soát tất cả các điểm bị úng ngập thực hiện các phương án tiêu thoát nước, sẵn sàng hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực quá trũng, tuyệt đối đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân.


{keywords}
Đặc biệt đối với các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí triển khai các phương án tiêu thoát nước trong khu vực nội thị, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. 


{keywords}
Nhiều nhà dân bị nước vây quanh. Thậm chí, sân chơi trong nhà cũng ngập sâu 20-30 cm.


{keywords}
Nhiều tuyến đường tại Quảng Ninh ùn ứ. Lực lượng cảnh sát được huy động phân làn giao thông, phụ giúp đẩy xe bị chết máy. 


{keywords}
Một con đập tràn tại TP Lạng Sơn, nước ngập trắng chảy xiết khiến các phương tiện không dám qua.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ ngày 25/7 đến sáng 26/7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to phổ biến từ 30-60 mm.

Dự báo đêm nay (26/7), miền Bắc có mưa, mưa rào và dông, riêng khu đông bắc Bắc Bộ và vùng ven biển có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Mường Chà (Điện Biên) 135 mm, Phiêng Lanh (Sơn La) 159 mm, Mường Sại (Sơn La) 143 mm, Vụ Bản (Hòa Bình) 100 mm, Chợ Chã (Bắc Kạn) 145 mm, Võ Nhai (Thái Nguyên) 131 mm, Chi Lăng (Lạng Sơn) 103 mm.

Nhiều địa phương vùng núi có mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày khiến đất cát đã ngấm đủ nước và nhão, độ kết dính yếu. Nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ, trượt lở đất đá là rất cao.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc và Đông Bắc như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Theo zing.vn