Ngày 18/10, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) Nguyễn Hoài Thanh cho biết, một tàu đánh bắt cá của xã vừa mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, tàu cá QNg 11684 TS, công suất 250CV của ông Trần Anh (40 tuổi, ngụ xã Tịnh Kỳ) xuất bến ở cửa Sa Kỳ chiều 15/10. Trên tàu có thêm 3 thuyền viên là anh Phạm Tấn Được, Trần Văn Ánh và Nguyễn Thanh Tỉnh (cùng ngụ xã Tịnh Kỳ), hành nghề mành chụp ở khu vực Đông Bắc đảo Lý Sơn.

Đến trưa 17/10, gia đình mất liên lạc với tàu cá. Lúc này, biển sóng to, gió lớn do ảnh hưởng không khí lạnh.

Chính quyền địa phương đã điều động hai tàu cá tìm kiếm từ hôm qua nhưng không tìm thấy tàu cá mất tích. Sáng 18/10, xã Tịnh Kỳ tiếp tục huy động thêm 4 tàu cá để tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Ông Thanh thông tin thêm, xã đã đề nghị lên UBND TP, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh điều động thêm tàu để tìm ngư dân mất tích. Bước đầu chính quyền hỗ trợ 80 triệu đồng cho các tàu cá của người dân đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 4 ngư dân mất tích.

Công Sáng

Thủy điện ở TT-Huế dừng điều tiết nước để tìm 2 vợ chồng mất tích

Thủy điện ở TT-Huế dừng điều tiết nước để tìm 2 vợ chồng mất tích

Khi đang chèo ghe đánh cá trên sông Bồ, cặp vợ chồng ở TT-Huế không may bị lật ghe, mất tích nhiều giờ.