- Một tàu cá của ngư dân Quảng Bình phát hiện một tàu lớn không mang số hiệu chở nhiều hàng hóa che bạt kín. Khi tàu lạ di chuyển, có 3 người ném xuống biển nhiều túi nylon.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn yêu cầu lực lượng biên phòng điều tra, xác minh một tàu lạ bị ngư dân tố thả nhiều bao nylon nghi là chất thải nguy hại xuống biển.

{keywords}
UBND tỉnh Quảng Bình gửi công văn đề nghị làm rõ việc đổ trộm chất thải xuống biển

Theo đó, khoảng 8h ngày 8/8, tàu đánh cá mang số hiệu QB-92986 do ông Nguyễn Đình Khải (SN 1980, trú thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) cùng 7 thuyền viên đang đánh bắt cách cửa Gianh khoảng 54 hải lý về hướng Đông Bắc, đã phát hiện một tàu chở hàng loại lớn, sơn màu đen, ca bin màu trắng, thân tàu có các chữ cái La tinh, không rõ số hiệu.

Trên tàu có hàng hóa được bịt bằng bạt và 2 cần cẩu, đang chạy từ đất liền ra theo hướng Đông - Đông Bắc. Trong quá trình di chuyển, có 3 người vứt xuống biển nhiều túi nilon, các thuyền viên nghi tàu đang lén lút vứt chất thải rắn - công văn của tỉnh Quảng Bình nêu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống hành vi đổ trộm chất thải xuống vùng biển địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra xác minh, tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện hành vi đổ chất thải trái phép trên vùng biển Quảng Bình, phải xử lý nghiêm.

Hải Sâm