- Tàu vận tải siêu tốc USNS Fall River của Mỹ cùng các thành viên đến từ Anh, Úc, Nhật Bản, Việt Nam sẽ tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP17) tại Đà Nẵng.

{keywords}
Lễ đón tại Cảng Tiên Sa chiều nay

PP17 nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước tham gia chương trình.

Các hoạt động của chương trình gồm khám chữa bệnh cho người dân, trao đổi chuyên môn y tế, xây mới, sửa chữa trường học. Các bên còn tổ chức các hội thảo đối phó với sự cố tràn dầu cũng như diễn tập ứng phó sự cố này.

{keywords}
Tàu vận tải siêu tốc USNS Fall River của Hải quân Mỹ 

Chương trình cũng tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và các hoạt động thực hành tại thực địa.  

Tại PP17, phía Mỹ cử tàu USNS Fall River tham gia. Đây là loại tàu vận tải siêu tốc của Hải quân Mỹ. Tàu dài 103m và lượng giãn nước 1.515 tấn, có khả năng mang theo 600 tấn thiết bị và binh sĩ; được trang bị 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 M71L với công suất 9.100 mã lực, cho phép đạt tốc độ trên 31 hải lý/h khi mang đầy tải.

{keywords}
Tàu bệnh viện 561 của Việt Nam 

Phía Việt Nam có sự tham gia của tàu bệnh viện 561. Tàu có tải trọng 2070 tấn, chuyên chở được hơn 200 người; tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.

Đây là lần thứ 8 chương trình này được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại Đà Nẵng. Khánh Hòa sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình.

 

Tàu khu trục tên lửa Mỹ đến Đà Nẵng

Tàu khu trục tên lửa Mỹ đến Đà Nẵng

Lực lượng hải quân Việt-Mỹ bắt đầu hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 7 với lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Tàu khu trục Nhật Bản đến Cam Ranh

Tàu khu trục Nhật Bản đến Cam Ranh

Tàu hộ vệ Fuyuzuki của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Tư lệnh Hải quân Mỹ lên tàu sân bay ở Biển Đông

Tư lệnh Hải quân Mỹ lên tàu sân bay ở Biển Đông

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, đã thăm tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis hoạt động ở Biển Đông vào cuối tuần qua khi ông đang công tác tại châu Á.

 

Cao Thái - Thu Trà