Theo Quân khu 7, thời gian gần đây đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trở lại. 19 tỉnh, thành phố phía Nam trong đó có 7 tỉnh, thành phố của Quân khu 7 đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; nhiều hoạt động phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh và đối ngoại bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống của Nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

 

{keywords}
Quân khu 7 mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua đại dịch Covid-19

Để giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn Quân khu khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch ổn định cuộc sống, Thường vụ Đảng uỷ Quân khu yêu cầu các Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu mở chiến dịch cao điểm “giúp dân là chức năng, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, tuyệt đối không để dân đói khổ, khó khăn, thiếu thốn trong đại dịch”.

Theo đó, các lực lượng phải phát huy cao độ truyền thống chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, thực hiện có hiệu quả, phương châm “Bốn tại chỗ”; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vừa giữ vững đời sống của Bộ đội vừa gương mẫu đi đầu giúp dân chống dịch.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng cường vận động, kết nối để mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân và cá nhân chung tay, góp sức cùng LLVT Quân khu giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn, phòng chống dịch hiệu quả.

Tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trực thuộc Quân khu đều phải có việc làm cụ thể thiết thực để giúp dân. Các đơn vị đóng quân trong vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 16 tạm dừng các hoạt động huấn luyện theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu để tập trung lực lượng giúp dân.

Sẵn sàng nhường doanh trại, cơ sở vật chất để thành lập các khu cách ly, bệnh viện dã chiến; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ bảo đảm chu đáo, an toàn; phối hợp chặt chẽ các lực lượng tham gia vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn.

Tham gia giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản; tham gia công tác bảo quản, cung cấp vắc xin.

“Trước mắt là đồng loạt triển khai thực hiện các mô hình như “ATM gạo nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng lưu động”... ở khắp các địa phương trên địa bàn Quân khu, tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay người dân, nhất là ở nơi tâm dịch, khó khăn, khu cách ly, phong toả; tuyệt đối không được chủ quan, hình thức, thờ ơ vô cảm với khó khăn của Nhân dân”, lãnh đạo Quân khu chỉ đạo.

Lãnh đạo Quân khu 7 cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị, địa phương tuyến trước; ngoài vùng dịch giúp đỡ trong vùng dịch; vùng có dịch ít giúp đỡ vùng có dịch nhiều.

Thêm 16 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thêm 16 tỉnh, thành phía Nam giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thủ tướng quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 16 tỉnh, thành phía Nam trong 14 ngày, từ 0h ngày 19/7.

Phong Thuận