Thông tin trên được Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam cho hay tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương mới đây.

{keywords}
Chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 271 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở TP Thủ Dầu Một

Sau khi nghe tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất hỗ trợ của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn công tác đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo Chính phủ.

Riêng về phía Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Bình Dương, đồng thời Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương “vùng đỏ” của tỉnh, 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối phục vụ công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn.

Trước đó, Quân khu 7 cũng đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến thuộc Sư đoàn bộ binh 271 - Sư đoàn 5 về các địa phương của tỉnh Bình Dương để hỗ trợ các công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bình Dương hiện đang là “điểm nóng” về tình hình dịch bệnh với số ca mắc hơn 81.000 người. Dự báo trong thời gian tới số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng do địa phương đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng toàn dân.

Quân đội triển khai trạm sản xuất oxy lưu động sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM

Quân đội triển khai trạm sản xuất oxy lưu động sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM

Ngày 24/8, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng triển khai 2 trạm thiết bị sản xuất oxy di động có công suất thiết kế 16m3/giờ tại Bệnh viện Quân y 175.

Xuân An